Bóng đá Indonesia sẽ chỉ tuyển HLV từng dự World Cup

HLV Shin Tae-yong là ứng viên ngồi vào “ghế nóng” ĐTQG Indonesia.
HLV Shin Tae-yong là ứng viên ngồi vào “ghế nóng” ĐTQG Indonesia.
TPO - Thất bại liên tiếp từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho tới U23 rồi U22 khiến những người làm bóng đá Indonesia buộc phải có một kế hoạch cẩn trọng. Theo tiết lộ từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), tiêu chí để ngồi vào “ghế nóng” HLV đội tuyển quốc gia Indonesia thời gian tới sẽ phải là người từng dự World Cup.

ĐTQG Indonesia đang trải qua một vòng loại World Cup tệ hại. Qua 5 trận tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đại diện xứ vạn đảo toàn thua và đã hết cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng. Không thể kiên nhẫn hơn nữa, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Simon McMenemy.

Ở cấp độ U23 và U22, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. U23 Indonesia để thua trước U23 Thái Lan và U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020, qua đó một lần nữa phải làm khán giả ở giải đấu này. Mới nhất, U22 của họ cũng để thua đậm 0-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Hai kết quả đáng thất vọng liên tiếp khiến HLV Indra Sjafri từ vị thế có thể ngồi vào “ghế nóng” ĐTQG Indonesia, đã bị các quan chức PSSI loại khỏi danh sách.

Mới đây, ông Danurwindo, đại diện Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), đã tiết lộ với truyền thông về tiêu chí lựa chọn người sẽ ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG này. Cụ thể, đó phải là một người dày dạn kinh nghiệm và từng dự World Cup.

"Điều chắc chắn HLV mới cần có là thành tích huấn luyện tốt trong quá khứ. Chúng tôi cần HLV từng sống trong bầu không khí World Cup, đó là điều quan trọng", ông Danurwindo nói trên tờ Tempo của Indonesia.

Hiện tại, có 2 ứng viên hàng đầu cho “ghế nóng” của ĐTQG Indonesia là Shin Tae-yong và Luis Milla. Theo tiêu chí của PSSI, HLV Shin Tae-yong là người có lợi thế hơn. Ông từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 và đánh bại đương kim vô địch khi ấy là tuyển Đức với tỷ số 2-0. Trong khi đó, HLV Milla không có trải nghiệm này, nhưng từng giúp U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu, lại có thời gian dẫn dắt tuyển Indonesia trước khi ra đi vì bất đồng lương thưởng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.