Giành HCV SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 22 tỷ đồng

Giành HCV SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 22 tỷ đồng
TPO - Tuyển nữ Việt Nam nhận mức thưởng cao kỷ lục lên tới 22 tỷ đồng sau tấm huy chương vàng SEA Games 30.

Tuyển nữ Việt Nam vừa trải qua năm 2019 thành công rực rỡ. Sau chức vô địch AFF Cup trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á, khi đánh bại đại kình địch Thái Lan để giành HCV SEA Games 2019, qua đó lập kỷ lục với 6 lần vô địch. 

Ngay sau khi trở về từ SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đã nhận cơn mưa tiền thưởng từ các cá nhân, đơn vị và ngành thể thao với số tiền lên tới 22 tỷ đồng. Đây là mức thưởng kỷ lục với bóng đá nữ Việt Nam, chưa kể hiện vật và dịch vụ dành riêng cho các cô gái "vàng" của chúng ta.

Chiều 16/12, tại trụ sở VFF, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận số tiền thưởng trên. HLV trưởng Mai Đức Chung xúc động chia sẻ: “Tôi cùng các cầu thủ của mình xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, hướng đến những thành tích cao hơn, trước mắt là Olympic Tokyo 2020. Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết vì màu cờ sắc áo Việt Nam, cũng như thể hiện tinh thần và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam”.

Đại diện các tuyển thủ, tiền vệ Tuyết Dung gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của các các cá nhân, tổ chức; đồng thời thay mặt đội tuyển bày tỏ quyết tâm mang về thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn, góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đáp lại tình cảm của các cá nhân và đơn vị đồng hành, ông Phạm Thanh Hùng – Ủy viên BCH, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF đã gửi tặng lại số tiền 1 tỷ đồng cho chương trình Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam với hi vọng sẽ có thêm nhiều trẻ em Việt Nam được thực hiện phẫu thuật tim miễn phí, mở ra thêm các cơ hội để trẻ em nghèo được khám chữa các bệnh tim mạch.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại cuối của Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc từ ngày 3/2 đến 9/2/2020. Tại vòng loại này, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm cùng bảng A với các đội tuyển Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar. Bảng B gồm Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.