Đối thủ của đội tuyển Việt Nam có thứ hạng cao nhất châu Á

Iran có thứ hạng cao nhất châu Á. (Nguồn: AFC)
Iran có thứ hạng cao nhất châu Á. (Nguồn: AFC)
Sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào hành trình chinh phục đỉnh cao tại vòng chung kết Asian Cup 2019, tổ chức tại UAE từ 5/1-2/1/2019

Tại giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Iran, Iraq và Yemen. 

Đây được xem là thách thức không dễ dàng chút nào đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành một vé vào vòng knock-out.

Thậm chí, trong bảng đấu này, Iran chính là đội bóng có thứ hạng cao nhất tại khu vực châu Á - xếp hạng 29 thế giới, theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trong khi đó, với 1.229 điểm, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 100 thế giới và đứng vị trí thứ 17 châu Á.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam có thứ hạng cao nhất châu Á ảnh 1 Iran xếp số 1, còn Iraq đứng thứ 10 trong tốp 15 đội bóng hàng đầu châu Á.
Ngoài Iran, đội tuyển Iraq, đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019 cũng được đánh giá cao hơn. Đội tuyển Iraq hiện đang xếp hạng 88 thế giới và đứng thứ 11 ở khu vực châu Á. Tại bảng D, Yemen là đội bóng có thứ hạng thấp nhất - 135 thế giới, 26 châu Á - nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không được phép chủ quan trước đối thủ này. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Iraq vào ngày 8/1/2019, tiếp đến là Iran (12/1) và Yemen (16/1).
Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG