Đội vô địch AFF Cup 2018 được thưởng bao nhiêu?

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng lớn nếu vô địch AFF Cup 2018. (ảnh Song Kiều)
Đội tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng lớn nếu vô địch AFF Cup 2018. (ảnh Song Kiều)
TPO - Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được chia thưởng số tiền cực “khủng” nếu đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Theo thông tin từ BTC giải, đội vô địch AFF Cup 2018 sẽ được nhận số tiền thưởng 300.000 USD (hơn 6 tỷ đồng). So với năm 2016, tiền thưởng cúp vô địch năm nay đã tăng thêm 100.000 USD. BTC giải hy vọng việc tăng thưởng sẽ kích thích các đội bóng thi đấu quyết tâm, máu lửa, qua đó giải đấu sẽ hấp dẫn hơn.

Tiền thưởng cho đội Á quân cũng tăng từ 75.000 USD lên 100.000 USD. Riêng tiền thưởng cho các đội vào bán kết vẫn giữ nguyên là 50.000 USD.

Đây mới chỉ là tiền thưởng từ BTC. Trên thực tế nếu đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam có thể nhận số tiền thưởng lớn hơn rất nhiều từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân.

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã vượt qua một loạt đối thủ lớn ở châu lục để giành vị trí Á quân. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã nhận được số tiền thưởng lớn chưa từng có, lên tới hơn 50 tỷ đồng. LĐBĐVN (VFF) sau đó đã phải tiến hành chia thưởng khá vất vả.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được giao chỉ tiêu vào tới trận chung kết. Trước mắt, HLV Park Hang Seo đang hướng tới ngôi vị nhất bảng A. Ông Park và VFF cho rằng việc giành ngôi nhất bảng sẽ giúp Việt Nam thuận lợi ở chặng đường còn lại.

19h30 ngày mai 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Lào ở trận ra quân AFF Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.