FIFA cũng 'đau đầu' với cục diện bảng đấu có tuyển Việt Nam

Trận hòa trên sân Mỹ Đình tối 19/11 khiến cục diện bảng G rất khó lường, theo đánh giá của FIFA. Ảnh: NHƯ Ý
Trận hòa trên sân Mỹ Đình tối 19/11 khiến cục diện bảng G rất khó lường, theo đánh giá của FIFA. Ảnh: NHƯ Ý
TP - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhận định những trận đấu còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World cup 2022 khu vực châu Á sẽ rất hấp dẫn và khó lường sau khi đội tuyển Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 trên sân Mỹ Đình tối 19/11.  

Trận hòa không bàn thắng trước đội tuyển Thái Lan giúp tuyển Việt Nam duy trì mạch bất bại ở bảng G (2 trận hòa và 3 trận thắng), tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 11 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia đã vươn lên vị trí thứ hai khi đánh bại đội tuyển Indonesia trên chảo lửa Bukit Jalil với tỷ số 2-0. Đội tuyển Thái Lan hiện xếp thứ 3 với 8 điểm, còn đội tuyển UAE rơi xuống vị trí thứ 4 ở bảng đấu. Indonesia chính thức bị loại với 5 trận thua.

Sau lượt trận bảng G tối 19/11, FIFA cho rằng với kết quả này, cục diện bảng G trở nên khó lường bởi các đối thủ vẫn chưa tạo ra sự chênh lệch về mặt điểm số. Chỉ cần một cú vấp ngã ở mỗi vòng đấu thì đội tuyển đó sẽ phải trả giá đắt.

“Hai đội đã chơi một trận đấu chặt chẽ ở Hà Nội. Việt Nam tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại ở bảng G và dẫn đầu bảng xếp hạng. Với khoảng cách không quá 3 điểm giữa 3 đội ở nhóm dẫn đầu, những vòng đấu cuối cùng sẽ rất kịch tính và khó lường”, trang chủ FIFA bình luận.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đăng bài viết mô tả trận derby Đông Nam Á: “Kết quả hòa 0-0 đủ để “Rồng vàng” giữ ngôi đầu bảng G với 11 điểm, còn Thái Lan vẫn cứ bế tắc và rơi xuống vị trí thứ 3 với 1 điểm ít hơn so với đội xếp thứ hai Malaysia”. Theo AFC, chủ nhà Việt Nam là đội chơi lấn lướt hơn nhưng Thái Lan với phong cách phòng ngự phản công nguy hiểm đã tạo nên nhiều cơ hội. Đáng tiếc cuối cùng không bên nào tìm được đường vào lưới khung thành đối phương”.

Trong khi đó, giới truyền thông Thái Lan thể hiện sự tiếc nuối bởi không thể thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tờ Siam Sport giật tít: “Theerathon Bunmathan đá hỏng phạt đền, Thái Lan rơi điểm trên sân Mỹ Đình và bị đẩy xuống thứ 3”. Tờ MThai cho rằng Thái Lan đã không gặp may bởi pha đá phạt 11m của hậu vệ Theerathorn bị thủ môn Văn Lâm cản phá. 

Tờ SMM Sport nhấn mạnh: “Việc không thể ghi bàn và giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam đã khiến cho Thái Lan bị đẩy xuống thứ 3 bảng G, kém cả Malaysia”. Còn tờ Bangkok Post nhận định, Thái Lan thiếu may mắn nhưng họ cũng đánh giá cao hàng thủ Việt Nam thi đấu kỷ luật ở trận này. Điều đó khiến cho “Voi chiến” không thể xuyên thủng lưới của Văn Lâm.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.