HLV Thái Lan lo xa khi tái đấu tuyển Malaysia

HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan.
HLV Milovan Rajevac của ĐT Thái Lan.
TPO - HLV Milovan Rajevac cho biết, ông và các học trò ở ĐT Thái Lan muốn một chiến thắng thuyết phục trước ĐT Malaysia, nhưng cũng sẵn sàng bước vào loạt “đấu súng” cân não nếu hai đội không thể giải quyết thắng thua trong 120 phút tại Rajamangala.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân của Malaysia, ĐT Thái Lan đã giành được kết quả hòa 0-0 và đây là lợi thế không nhỏ giành cho đội bóng có biệt danh “Voi chiến” khi ở bán kết lượt về, họ sẽ được chơi trên sân nhà Rajamangala. Cần biết rằng, tại “thánh địa” 40.000 chỗ ngồi của mình, ĐT Thái Lan luôn thi đấu rất ấn tượng.

Thực tế, các cầu thủ Thái Lan cũng rất lạc quan vào viễn cảnh sẽ đánh bại ĐT Malaysia trong 90 phút thi đấu để lần thứ 3 liên tiếp giành vé vào chơi chung kết. Thậm chí một số còn không ngần ngại đe dọa đối thủ rằng, họ sẽ tạo ra một chiến thắng đậm để làm hài lòng những NHM bóng đá Thái Lan.

HLV Milovan Rajevac cũng tự tin rằng Thái Lan sẽ đánh bại Malaysia trong 90 phút, nhưng với tư cách là một HLV từng dự World Cup, ông cũng có những thận trọng nhất định. Nhà cầm quân người Serbia này đã cho các học trò tập sút 11m và tiết lộ nếu 2 bên phải “đấu súng” thì các học trò của ông cũng đã sẵn sàng.

“Đúng là khá nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại của chúng tôi chưa từng vô địch giải đấu. Tuy nhiên, vào lúc này, mọi cầu thủ đều hiểu rõ mục tiêu của đội bóng. Giải đấu này có ý nghĩa rất lớn với NHM bóng đá Thái Lan. Trận đấu ngày mai cực kì quan trọng và chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để có mặt tại trận chung kết. Chúng tôi phải bước từng bước một và trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ không hề dễ dàng”, HLV Milovan Rajevac cho hay.

“Chúng tôi đã chuẩn bị mọi tình huống cho trận đấu này kể cả khi phải kéo trận đấu sang loạt đá phạt đền. Nhưng mục tiêu của chúng tôi phải là một chiến thắng. Ở trận lượt đi, các cầu thủ đã chơi không tốt trên sân Bukit Jalil. Ngày mai trên sân nhà Rajamangala, chúng tôi sẽ cố gắng để có được thật nhiều bàn thắng”, nhà cầm quân người Serbia này nói tiếp.

Ngoài ra, HLV Milovan Rajevac cũng hy vọng, các CĐV Thái Lan sẽ tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Rajamangala, giống như các CĐV Malaysia đã làm tại sân Bukit Jalil ở bán kết lượt đi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.