HLV Nishino đón tin vui từ 'thần đồng' Thái Lan

Suphanat Mueanta đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Suphanat Mueanta đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
TPO - Một ngày trước khi bước vào trận khai mạc VCK U23 châu Á 2020, HLV Akira Nishino đã nhận tin vui khi Suphanat Mueanta hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cùng U23 Thái Lan ở trận ra quân với Bahrain.

Tại SEA Games 30, trong trận cuối vòng bảng với U22 Việt Nam, Suphanat Mueanta đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng sang hiệp 2, tiền đạo trẻ này đã phải rời sân vì dính chấn thương. Chấn thương này khiến “thần đồng bóng đá Thái Lan” không thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội U23 Thái Lan kể từ khi được triệu tập vào hôm 26/12/2019.

Phải mãi tới đầu tháng 1/2020, Suphanat Mueanta mới bình phục, nhưng trong trận giao hữu gặp U23 Saudi Arabia hôm 3/1 vừa qua, chân sút 17 tuổi lại tái phát chấn thương. Điều này khiến HLV Akira Nishino và cổ động viên bóng đá Thái Lan rất lo lắng. Họ sợ rằng, ngôi sao thuộc biên chế Buriram United sẽ bỏ lỡ những trận vòng bảng tại VCK U23 châu Á 2020.

Rất may là điều đó đã không xảy ra. Trong chia sẻ mới đây, Suphanat Mueanta xác nhận anh đã đạt thể trạng tốt nhất, có thể tập luyện cùng các đồng đội và sẵn sàng cho trận ra quân gặp U23 Bahrain tại VCK U23 châu Á 2020 vào tối ngày 8/1.

"Lúc này, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được nghỉ ngơi và điều trị trong hai ngày. Đó là một chấn thương khác so với lần trước. Đây là một vết bầm nhẹ mà tôi gặp phải trong quá trình khởi động. Tuy nhiên, tình trạng đã tốt hơn nhiều và tôi có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội", Suphanat Mueanta trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan.

"Lúc này, tình trạng của tôi đã sẵn sàng ở một mức độ nào đó để chuẩn bị cho trận ra quân. Tôi và các đồng đội đã được làm nóng bằng hai trận giao hữu. Tôi nghĩ HLV biết rõ về các cầu thủ và đã có kế hoạch để đối phó với U23 Bahrain", chân sút 17 tuổi nói thêm.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A, cùng U23 Bahrain, U23 Iraq và U23 Australia. Họ sẽ có trận ra quân gặp U23 Bahrain.

MỚI - NÓNG