Lý do HLV Park Hang Seo giữ Ðình Trọng

 Ðình Trọng đã được HLV Park Hang Seo "nhắc nhở" khéo khi gạt anh khỏi danh sách đăng ký sơ bộ, giúp anh tập trung hơn trong tập luyện. Ảnh: HỮU PHẠM
Ðình Trọng đã được HLV Park Hang Seo "nhắc nhở" khéo khi gạt anh khỏi danh sách đăng ký sơ bộ, giúp anh tập trung hơn trong tập luyện. Ảnh: HỮU PHẠM
TP - Trung vệ sinh năm 1997 được HLV Park Hang Seo giữ lại vào phút cuối sau khi đã gạch tên anh trong danh sách đăng ký sơ bộ với LÐBÐ châu Á (AFC) tham dự VCK U23 châu Á 2020. Ðây là cơ hội để Ðình Trọng lấy lại vị trí của mình sau khi bình phục chấn thương.

Khoảng 10h hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đáp chuyến bay từ Bangkok tới Buriram để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp UAE, đối thủ mạnh nhất tại bảng G, vào ngày 10/1 tới. Tại sân bay Buriram, ngoài người của BTC, còn một số CĐV đứng đợi chào đón các thành viên U23 Việt Nam. Ông Park và các cầu thủ tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái. Trung vệ Đình Trọng tươi cười chào các CĐV trước khi bước lên xe.

Trước đó, Đình Trọng bị một phen giật mình khi anh và Nhâm Mạnh Dũng không có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ của U23 Việt Nam với AFC. Tuy nhiên, tối 5/1, sau khi nhận thông báo tình hình sức khoẻ, chấn thương của anh và Thanh Thịnh, Trọng Hùng, HLV Park quyết định giữ cả Đình Trọng với Mạnh Dũng. Thay vào đó, ông gạch tên 2 tuyển thủ thuộc biên chế Viettel, là Trọng Đại và Danh Trung.

“HLV Park Hang Seo đã trao đổi với Trọng Đại và Danh Trung để thông báo quyết định của mình. Ông Park đánh giá rất cao nỗ lực tập luyện, trình độ chuyên môn của cả hai, nhưng cho biết đây chưa phải thời điểm thích hợp của Trung và Đại. HLV Park Hang Seo mong muốn hai cầu thủ tiếp tục tập luyện để chờ cơ hội khác” - nguồn tin của phóng viên Tiền Phong nói.

Theo tìm hiểu, HLV Park đã có lúc không hài lòng với quá trình chữa trị chấn thương của Đình Trọng. Trung vệ CLB Hà Nội bị chấn thương nặng trong trận đấu với HAGL ở V-League 2019, phải sang Hàn Quốc phẫu thuật. Nguồn tin thân cận với ông Park nói rằng, trong giai đoạn chữa trị, Đình Trọng bị đánh giá không tập trung và không cố gắng. Cộng với việc Đình Trọng nghỉ thi đấu dài ngày, ông Park đã khá phân vân với trường hợp của anh.

Cho tới lúc bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký sơ bộ với AFC, Đình Trọng thực sự “giật mình”, dù VFF khẳng định đây chỉ là danh sách tạm thời. Có thể xem như đó là lời nhắc nhở của HLV Park và thực sự sau đó, Đình Trọng được thấy đã tập luyện tích cực hơn rất nhiều. Và không chỉ Đình Trọng, các cầu thủ khác của U23 Việt Nam cũng tập trung hơn vào nhiệm vụ chuyên môn.

Do chấn thương, Đình Trọng đã mất vị trí chính thức, lỡ cơ hội tham dự một loạt giải đấu lớn như Asian Cup 2019 hay SEA Games 30. Việc được giữ lại tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ là cơ hội để anh lấy lại phong độ cũng như vị trí của mình ở các ĐTQG. Đây không hề là mục tiêu dễ dàng khi trong tay ông Park, các hậu vệ như Tấn Sinh, Thành Chung hay Đức Chiến đều cho thấy sự tiến bộ và đang thi đấu ổn định.

Quyết định loại Danh Trung và Trọng Đại của ông Park cũng có thể giải thích được. Cả hai đều thua sút và khó cạnh tranh vị trí ở đội tuyển U23 Việt Nam, đặc biệt là Trọng Đại. Hàng tiền vệ U23 Việt Nam vốn dĩ đã đông đúc và nếu đặt bên cạnh Hoàng Đức, Quang Hải, Triệu Việt Hưng hay Thanh Sơn, Thái Quý…, Trọng Đại tỏ ra kém hơn về kinh nghiệm thi đấu.

Sau khi tới Buriram, ông Park và các thành viên U23 Việt Nam được BTC đưa về khách sạn Amari. Khách sạn chỉ cách sân Chang Arena khoảng 200m, thuận tiện cho việc di chuyển. An ninh tại đây đã được BTC thắt chặt, giới truyền thông nếu không được phép đều không được tác nghiệp ở phía trong. Chiều cùng ngày, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập nhẹ tại Buriram.

MỚI - NÓNG