HLV Park Hang Seo loại tiền đạo ghi 7 bàn ở V-League khỏi tuyển Việt Nam

Hà Minh Tuấn. Ảnh: zing
Hà Minh Tuấn. Ảnh: zing
TPO - Tiền đạo Hà Minh Tuấn trở thành cái tên cuối cùng nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Hà Minh Tuấn chơi ổn định trong màu áo Quảng Nam ở mùa giải năm nay với 7 pha lập công tính tới vòng 22 V-League. Phong độ của anh đã thuyết phục được HLV Park Hang Seo khi ông triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2020.

Ông Park điền tên Hà Minh Tuấn vào danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan và sau đó đưa anh sang Bangkok trong số 24 cầu thủ cuối cùng. Trước trận đấu với Thái Lan ngày mai, HLV Park Hang Seo đã quyết định gạch tên Hà Minh Tuấn để đảm bảo quân số 23 cầu thủ theo quy định. Việc đang sở hữu nhiều tiền đạo có kinh nghiệm, phong độ tốt như Anh Đức, Tiến Linh hay Công Phượng, Văn Toàn có lẽ là lý do để HLV Park Hang Seo giảm bớt số tiền đạo.

Theo kế hoạch, 16h15 hôm nay HLV Park Hang Seo sẽ tham dự cuộc họp báo trước trận đấu, tổ chức ở sân Thamasat. Đội tuyển Việt Nam sau đó sẽ có buổi tập làm quen sân Thamasat, diễn ra từ 16h45-17h45.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h ngày 5/9.

HLV Park Hang Seo loại tiền đạo ghi 7 bàn ở V-League khỏi tuyển Việt Nam ảnh 1 Danh sách đội tuyển Việt Nam
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.