HLV Park Hang Seo mất 'trò cưng' Duy Mạnh ở King’s Cup 2019

Duy Mạnh sẽ lỡ cơ hội dự King's Cup 2019 vì chấn thương.
Duy Mạnh sẽ lỡ cơ hội dự King's Cup 2019 vì chấn thương.
TPO - Trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ không thể dự King’s Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam do bị chấn thương.  

Thông tin trên được HLV Chu Đình Nghiêm chính thức xác nhận ngày hôm nay. Ở trận đấu với Thanh Hóa thuộc vòng 9 Wake Up 247 V-League 2019, Duy Mạnh bị chấn thương khi khởi động. Anh đã cố gắng thi đấu hiệp 1 nhưng sau đó phải rời sân.

Theo kết quả kiểm tra, Duy Mạnh bị mẻ xương mác và cần ít nhất 3 tuần để bình phục hoàn toàn. Trong khi đó theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 1/6 tới để chuẩn bị cho King’s Cup 2019 ở Buriram (Thái Lan). Như vậy, khả năng Duy Mạnh kịp bình phục để có thể tham dự giải đấu này là rất thấp.

Sự vắng mặt của Duy Mạnh là một vấn đề với HLV Park Hang Seo. Trung vệ Hà Nội đã tham dự cả 4 giải đấu cùng ông Park trong gần 2 năm qua. Trong thời gian tới, nhà cầm quân Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải tính toán phương án thay thế anh.

Theo kế hoạch, sau khi tập trung đội tuyển Việt Nam sẽ có vài ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi sang Thái Lan dự King’s Cup 2019. Lượt trận đầu tiên ngày 5/6, đối thủ của Việt Nam chính là chủ nhà Thái Lan. Đây là giải đấu được xác định làm tiền đề cho tuyển Việt Nam trước Vòng loại World Cup 2022.

Do chấn thương, Duy Mạnh cũng sẽ lỡ trận đấu với Tampines Rovers ở AFC Cup 2019, diễn ra chiều mai trên sân vận động Hàng Đẫy. Ngoài Duy Mạnh, đội bóng của bầu Hiển còn vắng Văn Quyết và Văn Đại, đều vì chấn thương.

HLV Chu Đình Nghiêm hôm nay cho biết, đang cân nhắc để Thành Chung hoặc Văn Hậu đá thay vị trí Duy Mạnh. Ông Nghiêm khẳng định trận đấu với Tampines Rovers có ý nghĩa quan trọng đối với CLB Hà Nội. Trước cuộc đối đầu ngày mai, CLB Hà Nội đang cùng được 10 điểm như đối thủ nhưng đứng thứ 2 do thua chỉ số phụ. “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai. Nếu thắng, CLB Hà Nội sẽ giành vị trí nhất bảng F cùng suất đi tiếp. Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt”-HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Trường hợp hoà, CLB Hà Nội vẫn đi tiếp nếu đội nhì bảng G là Bình Dương không giành đủ 3 điểm trước Ceres Negros (Philippines). Kịch bản “đẹp” nhất cho 2 đại diện Việt Nam là cả hai cùng thắng. Khi đó Hà Nội sẽ đi tiếp với vị trí nhất bảng F còn Bình Dương giành vé bằng tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

MỚI - NÓNG