Ngôi sao Man City tuột danh hiệu 'Vua phá lưới' vì...đen

Aguero sút trúng xà ngang, cột dọc 8 lần ở Premier League 2018/19.
Aguero sút trúng xà ngang, cột dọc 8 lần ở Premier League 2018/19.
TPO - Sergio Aguero xứng danh “thánh nhọ” mùa này khi anh sút trúng xà ngang hay cột dọc tới 8 lần, trong khi Sadio Mane chỉ là 5.

Trận đấu thuộc vòng 38 Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/2019, Man City tới làm khách của Brighton và bị thủng lưới trước ở phút 27. Nhưng chỉ 1 phút sau, chân sút chủ lực của họ là Sergio Aguero đã tỏa sáng để cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng mở ra màn ngược dòng thắng 4-1 của đội khách, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh mà không cần quan tâm tới kết quả của trận Liverpool – Wolves.

Bàn thắng vào lưới Brighton cũng là pha làm bàn thứ 21 của Aguero tại Ngoại hạng Anh mùa 2018/2019, giúp anh áp sát người dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” là Mohamed Salah với chỉ 1 bàn ít hơn. Những phút còn lại của trận đấu, Aguero đã rất nỗ lực dứt điểm, nhưng không thể ghi thêm bàn nào cả và đành khép lại mùa giải với con số 21 bàn.

Ở một diễn biến khác, cả Sadio Mane (Liverpool) và Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) đều lập cú đúp ở những trận đấu của mình để cán mốc 22 bàn thắng, qua đó cân bằng số bàn thắng với Salah, đồng thời cùng ngôi sao người Ai Cập chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” Premier League mùa giải 2018/2019.

Theo thống kê từ Opta, Aguero hoàn toàn có thể đã vượt mặt Salah, Mane hay Aubameyang, thậm chí là vượt xa bộ ba này về số bàn thắng nếu như anh may mắn hơn ở mùa giải năm nay. Cụ thể, mùa này, siêu sao người Argentina có tới 8 lần dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc hay xà ngang, trong khi đó, con số này của Mane chỉ là 5, còn Aubameyang là 2 và Salah là 1.

Aguero gia nhập Man City vào hè 2011 và cho tới nay, anh đã ra sân tổng cộng 334 trận, ghi 231 bàn thắng. Mùa này, ngoài 21 bàn ở Premier League, Aguero còn ghi 10 bàn cho Man City ở các đấu trường khác như Champions League, League Cup hay FA Cup.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.