HLV Park Hang Seo trầm ngâm trên sân tập U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo chưa thấy vui dù U22 Việt Nam thắng U22 Brunei 6-0?
HLV Park Hang Seo chưa thấy vui dù U22 Việt Nam thắng U22 Brunei 6-0?
TPO - Ông Park Hang Seo thể hiện sự tư lự khi theo dõi các cầu thủ U22 Việt Nam tập luyện tại Rizal Memorial sáng 26/11.

Buổi tập sáng nay của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra từ 9-10h sáng. HLV Park Hang Seo đã cho toàn bộ đội hình đá chính trận đấu với U22 Brunei chiều qua nghỉ ngơi, chỉ cầu thủ dự bị hoặc không thi đấu như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng...phải tập.

Trả lời báo chí, trung vệ Bùi Tiến Dụng đã dành lời khen ngợi cho đồng đội Hà Đức Chinh: “Đức Chinh là người có khát vọng và quyết tâm. Trong lần đầu tiên ra sân mà ghi được 4 bàn thắng, em nghĩ rằng điều đó cho thấy nỗ lực lấy lại phong độ rất cao của Đức Chinh”.

Tiến Dụng là một trong những cầu thủ đa năng của U22 Việt Nam, có thể thi đấu cả vị trí trung vệ và tiền vệ. Anh cho biết tuỳ tình hình thực tế, BHL và HLV Park Hang Seo có thể có điều chỉnh.

HLV Park Hang Seo trầm ngâm trên sân tập U22 Việt Nam ảnh 1 Các tuyển thủ U22 Việt Nam tươi cười trong buổi tập sáng 26/11.

Buổi tập cũng diễn ra khá nhẹ nhàng, trong khi các cầu thủ vui vẻ trêu đùa nhau trên sân tập, HLV Park Hang Seo lại tỏ ra tư lự. Nhà cầm quân Hàn Quốc để các trợ lý hướng dẫn cầu thủ tập còn mình đứng trầm ngâm theo dõi.

Chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei không ngoài dự đoán khi đối thủ có trình độ quá chênh lệch so với U22 Việt Nam. Tuy nhiên ở trận đấu hôm qua, các cầu thủ cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. HLV Park Hang Seo từng cho biết, U22 Việt Nam cần tính tới khả năng phải phân định thứ hạng ở bảng B với các đối thủ bằng chỉ số phụ.

Kết thúc buổi tập sáng, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi.

MỚI - NÓNG