Huyền thoại Iker Casillas nhập viện khẩn cấp vì đau tim

Iker Casillas
Iker Casillas
TPO - Thủ môn huyền thoại người Tây Ban Nha, Iker Casillas đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị đau tim trên sân tập của Porto.

Theo xác nhận của Porto, Iker Casillas đã bất ngờ bị đau tim trong khi tập luyện cùng đồng đội vào sáng ngày 1/5 (giờ địa phương). Thủ môn 37 tuổi này ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phải phẫu thuật khẩn cấp.

Theo kênh RTP, Iker Casillas đã bị nhồi máu cơ tim. Rất may cho thủ môn huyền thoại này khi anh được điều trị kịp thời và không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, Iker Casillas vẫn nằm ở bệnh viện để hồi phục. Anh sẽ phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải này.

Hiện tại, Porto của Iker Casillas đang cạnh tranh chức vô địch Bồ Đào Nha rất quyết liệt với Benfica. Porto đang có 76 điểm sau 31 vòng đấu, chỉ kém Benfica 2 điểm trong khi mùa giải còn lại 3 vòng đấu nữa. Cuối tuần này, Porto sẽ tiếp đón Aves trên sân nhà Dragao.

Ngoài 3 trận đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha, Iker Casillas nhiều khả năng cũng bỏ lỡ trận chung kết cúp quốc gia giữa Porto và Sporting Lisbon vào ngày 25/5 tới. 

Ngay sau khi thông tin Iker Casillas bị đau tim lan truyền trên mạng xã hội, hàng loạt ngôi sao bóng đá và các CLB liên quan đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thủ môn này. Trước khi chuyển sang khoác áo Porto vào năm 2015, Iker Casillas đã có 16 năm khoác áo đội một Real Madrid và giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Iker Casillas cũng nếm trải đủ các vinh quang với Tây Ban Nha sau 167 trận đấu, trong đó đặc biệt là 3 chức vô địch lớn liên tiếp (Euro 2008, 2012 và World Cup 2010).

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.