Hy hữu Liverpool ‘phân thân’ đấu cùng lúc 2 cup

Hy hữu Liverpool ‘phân thân’ đấu cùng lúc 2 cup
TPO - Liverpool xác nhận họ sẽ thi đấu ở Carabao Cup và Club World Cup gần như trong cùng một thời điểm bằng cách sử dụng hai đội hình khác nhau.

Do vô địch Champions League mùa trước nên Liverpool phải tham dự Club World Cup 2019 tổ chức tại Qatar vào tháng 12 tới. Vấn đề sẽ không có gì đặc biệt nếu The Reds không lọt vào vòng tứ kết Carabao Cup, nơi họ gặp Aston Villa.

Theo xếp lịch ban đầu của hai giải đấu, Liverpool sẽ phải ra sân gần như cùng lúc vào ngày 18/12 tới. Đội chủ sân Anfield đã cố gắng xin ban tổ chức Carabao Cup (EFL) hoãn lại trận đấu với Aston Villa nhưng không thể. Lý do vì vòng bán kết của Carabao Cup sẽ được tổ chức ngay sau đó, vào đầu tháng 1 năm 2020. 

Liverpool cũng không thể từ chối tham dự Club World Cup vì đây là giải đấu do FIFA tổ chức. Trong bối cảnh đó, CLB này quyết định “phân thân” để thi đấu cả hai giải trong cùng một ngày.

Trên trang chủ, Liverpool thông báo: “Liverpool xác nhận trận tứ kết Carabao Cup giữa chúng tôi và Aston Villa sẽ diễn ra vào ngày 18/12 như lịch trình của giải đấu. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng đồng thời hai đội bóng, một đội tham dự Club World Cup ở Qatar, và một đội khác ở Carabao Cup”.

“CLB muốn nhân cơ hội này để nhấn mạnh rằng đây không phải kịch bản lý tưởng nhất, nhưng Liverpool chấp nhận hy sinh vì lợi ích của các giải đấu cũng như các CLB khác”.

Chia sẻ sau khi Liverpool đánh bại Genk 2-1 ở Champions League rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp nói thêm: “Không có cách nào khác. Bạn có muốn gặp rắc rối với FIFA không? Không. Thế bạn có muốn gặp rắc rối với EFL không? Cũng không rồi”.

“Chúng tôi tôn trọng tất cả các giải đấu. Truyền thông đang làm như chúng tôi không thích Carabao Cup, nhưng điều đó không đúng”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.