‘Indonesia tự lấy đá đập chân mình ở trận thua thảm UAE’

Trận thua 0-5 trước UAE khiến Indonesia gần như chẳng còn cơ hội tại vòng loại World Cup 2022.
Trận thua 0-5 trước UAE khiến Indonesia gần như chẳng còn cơ hội tại vòng loại World Cup 2022.
TPO - Tờ Fox Sports Asia đã bình luận rằng, Indonesia chỉ có thể tự trách chính mình khi họ mắc quá nhiều sai lầm để rồi thua trắng 5 bàn trước UAE tại vòng loại World Cup 2022.
Trước cuộc gặp UAE vào tối ngày 10/10, Indonesia đã nhận 2 trận thua và đang là đội có nguy cơ bị loại sớm nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì vậy, họ tỏ ra rất quyết tâm trong việc tìm kiếm điểm số đầu tiên của mình khi tới làm khách trên sân của UAE.

Thế nhưng phút 41, thủ thành Wawan Hendrawan mắc một sai lầm vô cùng đáng trách. Từ pha treo bóng tưởng như vô hại của cầu thủ UAE, thủ môn này xử lý lóng ngóng, tạo cơ hội cho Khalil Ibrahim ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thua này, tinh thần của các cầu thủ Indonesia sa sút rõ rệt. Họ liên tiếp mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Để rồi khi kết thúc trận đấu, đội bóng xứ vạn đảo đành phải chấp nhận thua trận với tỷ số 0-5.

Với kết quả này, Indonesia gần như không còn hy vọng nào tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi họ toàn thua sau 3 lượt trận, ghi được 2 bàn và để lọt lưới tới 11 bàn.

Trong khi đó, chiến thắng 5-0 trước Indonesia giúp UAE vươn lên dẫn đầu bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 6 điểm có được sau 2 lượt trận, nhiều hơn 2 đội xếp sau là Việt Nam và Thái Lan 2 điểm.

Chứng kiến điều này, tờ Fox Sports Asia đã bình luận rằng: “Indonesia chỉ có thể tự trách chính mình khi trao nhiều cơ hội ngon ăn cho UAE. Vì vậy, họ phải nhận thất bại 0-5 tại vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.”
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.