Liverpool để thủng lưới nhiều nhất sau gần 60 năm

Liverpool để lọt lưới nhiều nhất kể từ năm 1963
Liverpool để lọt lưới nhiều nhất kể từ năm 1963
TPO - Với thất bại nặng nề ở sân Villa Park, Liverpool lần đầu tiên để thủng lưới 7 bàn trong một trận đấu kể từ năm 1963.
Ở trận đấu muộn vòng 4 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, Liverpool không chỉ trắng tay mà còn phải nhận thất bại kinh hoàng với tỉ số 2-7. Trận đấu này đã làm sửng sốt truyền thông đảo quốc sương mù bởi xét mọi yếu tố, Liverpool đều vượt trội so với đội bóng từng rất vất vả để trụ lại giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải trước.

Nhận 7 bàn thua trong 1 trận đấu là điều khó lý giải với hàng thủ vốn được đánh giá rất cao của HLV Jurgen Klopp. Theo thống kê, đây là trận đấu để lọt lưới nhiều nhất của Liverpool sau gần 60 năm. Lần gần nhất họ để lọt lưới 7 bàn trong 1 trận đấu là trận thua Tottenham 2-7 vào tháng 4/1963.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cho rằng Liverpool đã đánh mất mình sau bàn thua đầu tiên. Cộng với nhiều sai lầm trong cách chống phản công, đội bóng thành phố cảng đã rơi vào thế vỡ trận.

"Trên tất cả, tôi phải nói rằng Aston Villa đã chơi rất tốt ở trận đấu này. Họ thi đấu đầy năng lượng, rất thông minh còn chúng tôi thì không. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Khi bạn để lọt lưới tới 7 lần, tôi không chắc bạn có thể kết thuc trận đấu với tỉ số 7-7.

Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Bàn thua đầu tiên đến quá sớm và sau đó là liên tiếp các bàn thua đến từ sai lầm của chúng tôi. Các cầu thủ mất bóng khá nhiều ở khu vực nguy hiểm. Có cảm giác như chúng tôi đã đánh mất mình ngay sau bàn thua đầu tiên.

Đây không phải lời bào chữa. Bình thường, sau khi bị dẫn bàn, bạn có thể triển khai kế hoạch vạch sẵn. Nhưng ở trận đấu này, chúng tôi gặp vấn đề lớn. Chúng tôi chơi tấn công và tạo ra những cơ hội nhưng không thể chống phản công. Mỗi lần chúng tôi để mất bóng là một lần đối mặt với tình huống phản công nguy hiểm", HLV Klopp chia sẻ sau trận thua Aston Villa.

Với thất bại tại Villa Park, Liverpool đã không thể bảo toàn chuỗi toàn thắng ở giai đoạn khởi đầu Ngoại hạng Anh mùa này. Với 9 điểm, thầy trò Jurgen Klopp đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH.
MỚI - NÓNG