LS V-League 2021: Nam Định tạo cú sốc đầu tiên

Chiến thắng của Nam Định trước Á quân CLB Hà Nội báo hiệu một mùa giải gay cấn của LS V-League 2021. Ảnh: Anh Tú
Chiến thắng của Nam Định trước Á quân CLB Hà Nội báo hiệu một mùa giải gay cấn của LS V-League 2021. Ảnh: Anh Tú
TP - Đội bóng thành Nam quật ngã Á quân Hà Nội 3-0 trong ngày ra quân ở LS V-League 2021. Chiến thắng của Nam Định trước CLB Hà Nội báo hiệu một mùa giải vô cùng kịch tính và hấp dẫn của giải bóng đá VĐQG.

Ngoại trừ sân Hàng Đẫy (Hà Nội), các sân bóng ở V-League đều không bị hạn chế CĐV theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Sân vận động Thiên Trường hôm qua chật cứng người xem. Dưới sự cổ vũ của các CĐV nhà, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có một trận đấu cực hay cả về chiến thuật cũng như tinh thần chiến đấu.

Vắng Duy Mạnh và Thành Chung đang nghỉ dưỡng thương, hàng thủ CLB Hà Nội hôm qua đón sự trở lại của trung vệ Đình Trọng. Ở phía trên, Moses và Lê Tấn Tài cũng vắng mặt nhưng đội khách vẫn đầy đủ ngôi sao tấn công như Quang Hải, Văn Quyết hay Đỗ Hùng Dũng cùng 2 ngoại binh Geovane Mango và Bruno. Tuy nhiên, có thể thấy, các vị trí trong đội hình mới của CLB Hà Nội chưa thực sự ăn ý với nhau. Cùng với việc mặt sân Thiên Trường rất xấu, các pha phối hợp tấn công của đội khách thiếu đi sự kết dính và nhuần nhuyễn. Vì vậy, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng trong phần lớn thời gian trận đấu, CLB Hà Nội không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Ngược lại, Nam Định chủ động kéo lùi thấp đội hình chơi phòng ngự chủ động. Các hậu vệ đội chủ nhà duy trì cự li hợp lý, bọc lót tốt cho nhau. Chiến thuật này khiến cho các ngôi sao bên phía CLB Hà Nội khô;ng có nhiều khoảng trống để thể hiện tài năng. Dù tấn công ít, các pha lên bóng của Nam Định ở hai cánh lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với 2 mũi nhọn phía trên, Rodrigo và Gramoz. Mỗi lần có bóng, đội chủ nhà nhanh chóng triển khai bóng ra biên rồi đưa vào cho 2 ngoại binh.

Chiến thuật tưởng chừng đơn giản này của Nam Định lại phát huy rất lớn, đặc biệt khi hàng thủ CLB Hà Nội tiếp tục cho thấy sự thiếu chắc chắn như các trận đấu đầu mùa giải. Chỉ trong 3 phút từ phút 22 đến 25, Gramoz và Rodrigo thay nhau ghi bàn, đưa Nam Định vươn lên dẫn 2 bàn. Tới phút 27, CLB Hà Nội còn gặp bất lợi khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chấn thương, phải rời sân nhường vị trí cho Ngân Văn Đại.

Bước sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm tung Thành Lương vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. CLB Hà Nội gia tăng sức ép lên khung thành đội chủ nhà. Bóng có lúc chỉ xoay quanh khu vực 16m50 của Nam Định. Mặc dù vậy, các hậu vệ đội chủ nhà thi đấu rất quyết liệt, lăn xả. Hàng tấn công của CLB Hà Nội từng ghi 37 bàn ở mùa giải trước đã bất lực trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự Nam Định. Quang Hải trong một ngày bị các cầu thủ Nam Định theo sát đã không thể toả sáng. Phút 90+2, tận dụng tình huống bắt không dính bóng của thủ môn Văn Công, bóng bật ra và Gramoz kịp thời băng vào ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho Nam Định. Đây có lẽ sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất của LS V-League 2021.

Theo lịch thi đấu, hôm nay, V-League sẽ tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu: SLNA-Bình Định, Becamex Bình Dương-Thanh Hoá và Viettel-Hải Phòng. Lễ khai mạc mùa giải sẽ được tổ chức ở cặp đấu giữa đương kim vô địch Viettel và Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy lúc 19h15. Ở trận đấu này, BTC được phát hành tối đa 5.000 vé theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày mai (17/1), vòng 1 V-League sẽ tiếp tục với 3 cặp đấu còn lại: SHB Đà Nẵng-Tp Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh-Quảng Ninh và Sài Gòn FC-HAGL. Chiến thắng của Nam Định báo hiệu một mùa giải hứa hẹn nhiều gay cấn và hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.