Mayweather trở lại, sẵn sàng tái đấu Pacquiao

Người hâm mộ có cơ hội được chứng kiến “trận tái đấu thế kỷ” thêm một lần nữa
Người hâm mộ có cơ hội được chứng kiến “trận tái đấu thế kỷ” thêm một lần nữa
TP - Hơn 1 năm tuyên bố từ giã võ đài sau chiến thắng trước “gã điên” Conor McGregor, “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather gây sốc khi tuyên bố trở lại, tái đấu với Manny Pacquiao vào tháng 12 tới.

Thông tin trên được Floyd Mayweather xác nhận trên trang cá nhân. “Tôi sẽ trở lại để thượng đài cùng Manny Pacquiao vào cuối năm nay. Một trận đấu thế kỷ nữa sắp diễn ra vào tháng 12”. Cũng theo “độc cô cầu bại”, lần lên đài này sẽ mang về cho anh khoản tiền thưởng lên tới 9 con số.

Hồi tháng 5/2015, Mayweather từng đánh bại Pacquiao trong “trận đấu thế kỷ” hay “trận đấu đắt nhất trong lịch sử quyền Anh”, có giá hơn 400 triệu USD. Tay đấm người Mỹ giành chiến thắng bằng điểm số đồng thuận từ phía các trọng tài, sau 12 hiệp đấu gói trọn chỉ trong 36 phút. Kết quả này không làm vừa lòng người hâm mộ, nhất là khi Pacquiao còn tiết lộ anh bị chấn thương vai trong lúc tập luyện trước trận đấu.

Sau lần chạm trán này, Pacquiao bận rộn với công việc chính trị, trong khi Mayweather gây sốc với tuyên bố giải nghệ. Tháng 8 năm ngoái, “độc cô cầu bại” bất ngờ quay lại để thượng đài với nhà vô địch UFC Conor McGregor. Tay đấm người Mỹ hạ knock-out kỹ thuật đối thủ trong một trận đấu được nhiều người đánh giá là không “cân tài cân sức” và chủ yếu mang tính thương mại. Theo nhiều nguồn tin, Mayweather có được 300 triệu USD, còn McGregor nhận 100 triệu USD.

Đút túi khoản tiền lớn, Mayweather một lần nữa tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó, võ sỹ người Mỹ luôn khoe khoang sống trong sự giàu sang với các cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng trên trang cá nhân của mình.

Anh thậm chí còn khẳng định sẽ chuyển hướng sang MMA và thuê hẳn thầy dạy võ tự do hồi đầu năm. Vì thế, quyết định “tái xuất” lần này của Mayweather khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nếu trận tái đấu trở thành hiện thực, đây sẽ lần đầu tiên sau 13 tháng, “độc cô cầu bại” mới trở lại võ đài, kể từ sau cuộc đối đầu với McGregor.

Mayweather (41 tuổi) hiện đang nắm giữ thành tích toàn thắng 50 trận trong sự nghiệp, trong đó có 27 trận thắng knock-out. Trong khi đó, Pacquiao thi đấu tổng cộng 69 trận, trong đó giành chiến thắng 60 trận (39 trận bằng knock-out) và thua 7 lần. Tay đấm 39 tuổi sau khi thua Jeff Horn đầy tranh cãi năm 2017, vừa trở lại với chiến thắng trước Lucas Matthysse ở Malaysia cách đây 1 tháng để giành đai hạng bán trung.

Hiện Pacquiao chưa đưa bình luận gì về tuyên bố của Mayweather. Tuy nhiên, võ sỹ người Philippines từng khẳng định bản thân luôn sẵn sàng cho cuộc tái đấu để phục thù, trong trường hợp “độc cô cầu bại” rút lại quyết định giải nghệ.

MỚI - NÓNG