M.U trở thành ‘ông vua phạt đền’ ở Ngoại hạng Anh

Tình huống hưởng phạt đền gây tranh cãi của M.U trước Aston Villa.
Tình huống hưởng phạt đền gây tranh cãi của M.U trước Aston Villa.
TPO - M.U đã được hưởng số phạt đền đáng kinh ngạc ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Trong trận đấu với Aston Villa rạng sáng nay, M.U đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đội chủ nhà. Tuy nhiên, họ đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 27 nhờ quả phạt đền gây tranh cãi của Bruno Fernandes, qua đó đi đến chiến thắng 3-0.

Ở tình huống trên, Fernandes đã cố gắng thực hiện động các kỹ thuật giẫm bóng xoay người trong vòng cấm Aston Villa, nhưng vấp vào chân Ezri Konsa và ngã ra. Trọng tài Jonathan Moss đã lập tức thổi phạt đền cho M.U và quyết định của ông được tổ VAR ủng hộ.

Đây là lần thứ 13 ở mùa giải này, M.U được hưởng phạt đền, ngang bằng kỷ lục số lần hưởng phạt đền nhiều nhất trong một mùa ở Ngoại hạng Anh. Trước đây, chỉ có Leicester mùa 2015/16 và Crystal Palace mùa 2004/05 là có 13 quả phạt đền như Quỷ đỏ. Với 4 vòng đấu còn lại, M.U hoàn toàn có thể phá kỷ lục này để trở thành “ông vua phạt đền” của cả lịch sử giải đấu.

Sau trận đấu, BBC Sport cho biết một thành viên trong ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã gọi điện cho họ thừa nhận sai lầm. Không chỉ quả phạt đền của M.U, các trọng tài và VAR đã mắc một loạt sai lầm trong 3 trận đấu rạng sáng nay, bao gồm quyết định cho Southampton hưởng phạt đền trước Everton và từ chối thổi 11m cho Tottenham trước Bournemouth.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).