Muốn đánh bại tuyển Việt Nam, Thái Lan làm điều không tưởng

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr
Tiền vệ Sanrawat Dechmitr
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định xóa án phạt treo giò 8 trận của tiền vệ Sanrawat Dechmitr để cầu thủ này kịp lên tuyển Thái Lan tham dự King's Cup 2019.

Trước đó, tiền vệ Sanrawat Dechmitr của Bangkok United đã phải nhận án phạt rất nặng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do hành vi đấm trọng tài trong trận hoà 1-1 với Port FC thuộc vòng 11 Thai League 2019 ngày 18/5 vừa qua.

Tình huống xảy ra ở những phút bù giờ cuối cùng khi các cầu thủ Bangkok United phản đối dữ dội một quyết định của trọng tài chính. Trong khung cảnh hỗn loạn, Sanrawat Dechmitr tiến lại gần, nhanh tay đấm "trộm" vào bụng của trọng tài.

Phát hiện pha đánh lén của Sanrawat, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ này khỏi sân. Sau đó, Sanrawat còn tỏ thái độ bất mãn và cầm quả bóng đá tung lên trời, rồi chạy ra tranh cãi với trọng tài biên.

Sau vụ việc, Ban kỷ luật FAT ra án phạt cấm thi đấu 8 trận và nộp phạt 100.000 baht (gần 90 triệu VNĐ) đối với Sanrawat.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây từ tờ Siam Sport, Chủ tịch FAT sau đó yêu cầu xóa án phạt cho Sanrawat. Lý do là bởi tiền vệ này có tên trong danh sách 35 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan tham dự King's Cup 2019.

Tại King's Cup 2019, Thái Lan không giấu tham vọng đánh bại Việt Nam và giành chức vô địch. HLV Sirisak Yodyardthai nhiều lần tuyên bố sẽ mang đội hình mạnh nhất để đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo để khẳng định vị thế số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

Thái Lan sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào ngày 5/6, còn Ấn Độ gặp Curacao. Vào ngày 8/6, 2 đội thắng sẽ gặp nhau ở chung kết, còn 2 đội thua tranh hạng 3. Các trận đấu đều diễn ra trên sân Chang Arena của Buriram United, CLB chủ quản của tiền vệ Xuân Trường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.