Ông Park và học trò về Bangkok, dồn lực đấu Triều Tiên

Nỗ lực của Quang Hải không giúp U23 Việt Nam giành được 3 điểm trước Jordan.
Nỗ lực của Quang Hải không giúp U23 Việt Nam giành được 3 điểm trước Jordan.
TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam theo kế hoạch sẽ trở lại Bangkok trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho lượt trận cuối tại bảng D với Triều Tiên, diễn ra ngày 16/1 tới.

Cụ thể lúc 15h25, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ đáp chuyến bay từ Buriram về Bangkok. Hành trình sẽ kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ. Để tiện việc di chuyển, LĐBĐVN (VFF) đã bố trí xe chở hành lý của đội về trước bằng xe tải, ông Park cùng các cầu thủ chỉ phải mang theo tư trang gọn nhẹ.

Trước đó từ 10h-11h30, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập nhẹ tại sân vận động Buriram PAO. Sau khi có mặt tại Bangkok, đội sẽ nhận khách sạn, nghỉ ngơi và chỉ tiếp tục tập luyện trong ngày mai.

 Ông Park và học trò về Bangkok, dồn lực đấu Triều Tiên ảnh 1 HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ có trận đấu khó khăn trước Triều Tiên ở lượt cuối bảng D, diễn ra ngày 16/1.

Trận hoà 0-0 trước Jordan tối 10/1 đã khiến tình cảnh của U23 Việt Nam khá khó khăn. Ở lượt trận cuối, đội bóng của ông Park buộc phải đánh bại Triều Tiên, đồng thời mong đợi trận đấu giữa Jordan và UAE có kết quả thắng thua. Nếu Jordan hoà UAE có bàn thắng (1-1 hoặc 2-2…), theo thể lệ thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù thắng Triều Tiên với bất kỳ kết quả nào.

Một trường hợp khác để U23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp là đội cần thắng Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, đồng thời trận Jordan-UAE có tỉ số hoà 0-0. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với Jordan, HLV Park Hang Seo cho biết U23 Việt Nam sẽ phải tập trung để đánh bại Triều Tiên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.