Quế Ngọc Hải bị tố vào bóng triệt hạ đồng nghiệp

TPO - HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội khẳng định trung vệ Quế Ngọc Hải của Viettel xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Trần Văn Kiên ở trận derby Thủ đô tối qua.

Tình huống trên diễn ra ở phút bù giờ đầu tiên trong trận derby thủ đô giữa Hà Nội và Viettel trong khuôn khổ vòng 3 V-League tối qua. Quế Ngọc Hải đã truy cản tình huống tấn công của Văn Kiên bằng một pha vào bóng khiến những người chứng kiến phải "lạnh gáy".

Clip: On Sports

Sau tình huống này, trọng tài Trần Đình Thịnh đã rút thẻ vàng cảnh cáo Quế Ngọc Hải, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định trung vệ của Viettel xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

"Sau trận đấu, hai ống đồng của Văn Kiên còn in bốn nốt đinh giày của Quế Ngọc Hải. Cầu thủ của Viettel đã đạp thẳng vào cả hai chân học trò của tôi. Nếu Văn Kiên không may mắn, cậu ấy đã dính chấn thương rất nặng", HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc.

Quế Ngọc Hải bị tố vào bóng triệt hạ đồng nghiệp ảnh 1 Vết giày Quế Ngọc Hải trên ống đồng Văn Kiên

Ở trân này, trọng tài Trần Đình Thịnh đã rút ra tới 6 thẻ vàng, trong đó tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội nhận 2 thẻ và bị truất quyền thi đấu. 

"Đầu hiệp hai Văn Quyết chỉ tỳ vai, va cùi chỏ vào cầu thủ Viettel đã phải nhận thẻ đỏ. Trọng tài phải truất quyền thi đấu của Ngọc Hải mới đúng", HLV Chu Đình Nghiêm phân trần.

V-League 2019 mới trải qua 3 vòng đấu nhưng Quế Ngọc Hải đã liên tiếp gây tranh cãi vì những pha vào bóng “rát” với các đồng nghiệp. Ở trận mở màn với Đà Nẵng, Quế Ngọc Hải đã bị truất quyền thi đấu sau khi nhận 2 thẻ vàng. Một từ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm và một do pha vào bóng thô bạo đối với ngoại binh Dominik.

HLV trưởng Lee Heung-sil của Viettel tỏ ra cảm thông với học trò: “Tôi đánh giá cao khả năng và những pha bóng kỹ thuật của Ngọc Hải. Cậu ấy đã chơi rất nỗ lực”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.