Real Madrid, Juventus tới tấp gạ M.U đổi ngôi sao Pogba

Juventus rất muốn đưa Pogba trở lại Serie A.
Juventus rất muốn đưa Pogba trở lại Serie A.
TPO - Dù ban lãnh đạo M.U khẳng định sẽ không bán Paul Pogba với bất cứ giá nào, nhưng cả Juventus lẫn Real Madrid đều không chịu từ bỏ kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Pháp.
Trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây, Juventus và Real Madrid đã có nhiều lần hỏi mua Paul Pogba nhưng đều bị M.U từ chối. Thậm chí, “Quỷ đỏ” còn khẳng định rằng, tiền vệ 26 tuổi sẽ là trụ cột không thể thiếu của đội bóng trong mùa giải tới.

Thế nhưng, việc M.U chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh và không được tham dự Champions League mùa tới phần nào khiến Pogba muốn tìm bến đỗ mới. Điều này giúp Juventus và Real mở ra cơ hội đua tranh chữ ký tuyển thủ Pháp.

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ rằng, ban lãnh đạo Real quyết định lấy 3 ngôi sao của mình để đổi lấy Paul Pogba. Đáng chú ý, trong số 3 cầu thủ này chắc chắn có Gareth Bale, Isco hoặc James Rodriguez.

Đến hôm nay (4/6), tới lượt Juventus khẳng định muốn mang Pogba trở lại Serie A. Cũng giống như Real, họ sẵn sàng dùng Paulo Dybala, Joao Cancelo hoặc Douglas Costa cộng thêm một khoản tiền lớn để đổi lấy chữ ký của tuyển thủ Pháp.

Hiện tại, M.U vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này, nhưng theo tờ Bleacher Report, nhiều khả năng đội chủ sân Old Trafford sẽ để Pogba ra đi. Bởi vì, khi ngôi sao 26 tuổi không còn mặn mà với “Red Devils” thì chắc chắn anh sẽ thi đấu kém và gây ảnh hưởng xấu tới đội bóng.

Trong khi đó, nếu bán Pogba ở thời điểm này, M.U sẽ thu về một khoản tiền rất lớn và thậm chí còn có được một số ngôi sao hàng đầu như Gareth Bale, Isco, Paulo Dybala hoặc Douglas Costa.
Theo Bleacher Report
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.