Real Madrid vượt qua COVID-19 một cách khó tin

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.
Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid.
TPO - Nhờ tài lèo lái của Chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid đã vượt qua dịch COVID-19 một cách suôn sẻ. Họ không bị thiệt hại quá nhiều về mặt tài chính và đã sẵn sàng cho những kế hoạch phía trước.

Dịch COVID-19 bùng phát tại Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu khiến các giải đấu bóng đá bị hoãn dài hạn, thậm chí một số giải thuộc Pháp, Hà Lan, Bỉ… còn bị hủy và chỉ có thể trở lại vào tháng 9 tới. Điều này ảnh hưởng cực lớn đến tài chính của các CLB, khi họ không thể có nguồn thu từ tài trợ, bản quyền truyền hình, bán áo đấu hay bán vé vào sân…

Nhiều biện pháp đã được đưa ra, như cắt giảm chi tiêu, giảm lương cầu thủ và Ban huấn luyện… thế nhưng nhiều CLB vẫn đứng trước nguy cơ phá sản hoặc thất thu cực lớn. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra với Real Madrid. Nhờ vào tài lèo lái và một chiến lược hợp lý từ Chủ tịch Florentino Perez, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã vượt qua giai đoạn khó khăn mà không bị thiệt hại quá nhiều về mặt tài chính.

Trong báo cáo mới đây của Marca, Real Madrid đã có thể bảo toàn “ngân quỹ” cho mùa bóng 2019/2020 hiện tại với con số lên đến 822 triệu euro. Đội chủ sân Bernabeu đã làm được điều này nhờ vào việc cầu thủ chấp thuận giảm lương với tổng số tiền tiết kiệm được là 40 triệu euro. Không chỉ có các cầu thủ mà ngay cả những quan chức cấp cao của đội bóng cũng đều đồng loạt giảm lương.

Việc có lãi trong mùa bóng 2019/2020 vốn đã là bất khả thi, không chỉ với Real Madrid mà còn với cả châu Âu. Thế nhưng việc không để thiệt hại một đồng nào về mặt tài chính là đã quá xuất sắc với CLB do Chủ tịch Perez đang điều hành. Theo  lịch trình, La Liga sẽ trở lại vào cuối tuần này và Real Madris sẽ có cuộc tiếp đón Eibar vào rạng sáng ngày 15/6 tới. Cũng như 9 trận đấu còn lại, trận này sân Bernabeu sẽ không đón khán giả vì nguy cơ dịch COVID-19 còn hiển hiện.

MỚI - NÓNG