Sáng tỏ tương lai của HLV Sarri tại Chelsea

HLV Mauzirio Sarri sẽ tiếp tục dẫn dắt Chelsea.
HLV Mauzirio Sarri sẽ tiếp tục dẫn dắt Chelsea.
TPO - Những ngày qua, chủ đề nóng nhất của bóng đá thành London chính là tương lai của HLV Mauzirio Sarri.

Thua bạc nhược 0-6 trước Man City, rồi lại thua tiếp M.U 0-2 trên sân nhà và mới nhất bị Man City đánh bại ở chung kết League Cup, tương lai của HLV Mauzirio Sarri đã bị đặt một dấu hỏi lớn, đặc biệt trong bối cảnh một vài học trò tỏ thái độ chống đối, điển hình là Kepa Arrizabalaga – thủ thành đã không chịu rời sân theo chỉ đạo từ ông thầy người Italia…

Cần biết rằng, tỷ phú Roman Abramovich chưa bao giờ là một người kiên nhẫn. Ông sẵn sàng “trảm” các HLV nếu như thành tích CLB đi xuống và trong phòng thay đồ xuất hiện những lộn xộn. Tuy vậy, có vẻ như lần này ông chủ Chelsea đã quyền định cho HLV Sarri thêm cơ hội sửa sai.

Theo tiết lộ mới đây từ chính HLV Sarri, ông vừa có một cuộc họp với Ban lãnh đạo CLB để giải trình những gì xảy ra trong thời gian qua. Thông qua cuộc họp, hai bên đã thếu hiểu nhau hơn và quyết định tiếp tục gắn bó tới mùa giải 2019/2020, bất chấp thành tích của mùa này có thế nào đi nữa.

“Mọi thứ vẫn tốt như lúc tôi mới đến đây. Tôi hạnh phúc hơn vì chúng tôi đã giành được những kết quả khả quan. Tất cả đang nói về việc tôi bị sa thải, nhưng tôi đã nói chuyện với lãnh đạo CLB để lên kế hoạch cho mùa giải mới. Do đó, tôi đang cảm thấy thoải mái”, HLV Sarri chia sẻ với Sky Italia.

Eden Hazard, ngôi sao số 1 của Chelsea, mới đây cũng lên tiếng ủng hộ ông thầy. Theo ngôi sao người Bỉ, sóng gió tại Stamford Bridge đã qua đi. Giờ đây anh và các đồng đội sẽ chiến đấu tới cùng cho một suất dự Champions League mùa tới. Trên BXH Premier League lúc này, Chelsea tạm xếp thứ 6, có 56 điểm, kém 2 điểm so với đội xếp thứ 4 M.U, nhưng họ lại đá ít hơn 1 trận.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.