Thầy Park phạt 2 tuyển thủ U23 Việt Nam vì vi phạm quy định nội bộ

HLV Park Hang Seo tỏ ra nghiêm khắc với các học trò trước VCK U23 châu Á 2020 (ảnh Hữu Phạm)
HLV Park Hang Seo tỏ ra nghiêm khắc với các học trò trước VCK U23 châu Á 2020 (ảnh Hữu Phạm)
TPO - HLV Park Hang Seo tỏ ra nghiêm khắc với các vi phạm của học trò trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Tuyển U23 Việt Nam dự giải với tư cách Á quân, đặt mục tiêu đạt suất tham dự Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản). Đây là những áp lực rất lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, 2 cầu thủ vi phạm quy định nội bộ của đội tuyển U23 Việt Nam đều ở hàng phòng ngự. Một thành viên BHL đội tuyển U23 Việt Nam chia sẻ, do không để ý, cả hai đã nhầm lịch tập luyện của đội và bị trễ thời gian. “Đây chỉ là sơ suất nhưng đội có quy định nên các cầu thủ phải chấp nhận bị khiển trách. Phía trước giải đấu sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam nên HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ tập trung tối đa”-tin của Tiền Phong cho biết.

Thầy Park phạt 2 tuyển thủ U23 Việt Nam vì vi phạm quy định nội bộ ảnh 1 Ông Park Hang Seo yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa cho chuyên môn. (ảnh Hữu Phạm)

17h chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập tại sân phụ thuộc tổ hợp sân vận động Chang Arena (Buriram). Trả lời báo chí trước buổi tập, hậu vệ Ngọc Bảo cho biết, U23 Việt Nam có quy định kỷ luật của đội nên cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt. Cũng theo Ngọc Bảo, anh và các đồng đội sẽ nỗ lực tối đa để giành kết quả tốt.

“Chúng tôi đã được cho nghiên cứu kỹ lối chơi của UAE. Họ có điểm mạnh và cũng có điểm yếu. Đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng”-Ngọc Bảo cho biết.

Ngày 10/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp UAE ở trận ra quân tại bảng D. Đây được xác định là trận đấu quan trọng với thầy trò ông Park do UEA trội hơn cả trong 4 đội bóng ở bảng D.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.