Tứ kết Champions League, HLV Jurgen Klopp khiến Liverpool sướng rơn

HLV Jurgen Klopp cam kết với Liverpool.
HLV Jurgen Klopp cam kết với Liverpool.
TPO - Trước thềm trận tứ kết Champions League với Porto, HLV Jurgen Klopp đã khiến CĐV Liverpool sướng rơn khi lên tiếng cam kết tương lai lâu dài với đội bóng này. 

HLV Jurgen Klopp cập bến Liverpool vào tháng 10/2015, thay thế Brendan Rodgers bị sa thải. Cho dù chưa giúp Liverpool giành được bất cứ danh hiệu nào trong vòng hơn 3 năm qua, HLV người Đức vẫn là thần tượng lớn nhất ở Anfield khi giúp "Lữ đoàn đỏ" vươn mình trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh và châu Âu.

Mùa này, Liverpool đang có cơ hội rất lớn để giành chức vô địch quốc gia Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990. Ngoài ra, họ cũng lọt vào đến tứ kết Champions League và chỉ phải gặp Porto. Dấu ấn mà Jurgen Klopp tạo ra khiến ông được nhiều CLB lớn săn đón, trong đó đáng kể nhất là Bayern Munich.

Gần đây, cựu chủ tịch và huyền thoại của Bayern Munich, Franz Beckenbauer cho rằng Jurgen Klopp chính là HLV hoàn hảo cho “Hùm xám”. Ông nói: “Klopp tại Bayern sẽ là tiêu điểm của cả châu Âu. Cậu ấy chính là một trong những HLV dạy cho người Đức cách chơi bóng tốc độ là như thế nào”.

Phát biểu của Franz Beckenbauer khiến CĐV Liverpool rất lo lắng, bởi lẽ trước đó, ban lãnh đạo Bayern Munich cũng từ chối đảm bảo vị trí cho HLV của họ là Niko Kovac. Tuy vậy, đích thân HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng cam kết tương lai lâu dài với Liverpool.

Chia sẻ với báo giới trước thềm trận đấu với Porto, HLV 51 tuổi người Đức nói: “Tôi có hợp đồng đến năm 2022 với Liverpool và ở đây, không ai nghĩ rằng tôi nên xé bỏ thỏa thuận đó. Cả chủ sở hữu CLB lẫn bản thân tôi đều không có bất cứ suy nghĩ nào về việc chia tay nhau”.

“Franz Beckenbauer có quyền nói những gì ông ấy muốn và tạo ra những tin đồn xung quanh. Tất nhiên, ông ấy sẽ không quan tâm đến chuyện đó, trong khi chúng tôi lại là người phải đối mặt với các tin đồn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi và Liverpool vẫn còn rất nhiều mục tiêu ở phía trước”.

“Trong bóng đá, cơ hội và thời điểm phải đến đúng lúc. Tôi cực kỳ hạnh phúc ở Liverpool lúc này và tôi cảm thấy mình chưa hoàn thành công việc ở đây. Chúng tôi đang có dàn cầu thủ ở độ chín, và tôi  còn muốn làm việc với họ trong thời gian dài tiếp theo”.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.