Tương quan lực lượng U23 Việt Nam và Uzbekistan trước trận chung kết

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Cùng nhìn lại tương quan hai đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan trước trận Chung kết Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á (AFC U23 Cup) 2018 dự kiến diễn ra vào thứ Bảy (27/1) tới.

The-afc.com, trang web chính thức của AFC U23 Cup 2018, vừa có bài giới thiệu về tương quan lực lượng giữa hai đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan trước trận Chung kết vào 27/1 tới tại Thường Châu, Trung Quốc.

Việt Nam

Hai chiến thắng ấn tượng trong loạt đá luân lưu đã giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Thành tích của tuyển Việt Nam tại AFC U23 Cup 2018 thực sự đáng chú ý.

Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo bắt đầu cuộc tìm kiếm danh hiệu với thất bại 2-1 trước Hàn Quốc tại bảng D. Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Australia đã hồi sinh hy vọng tứ kết của họ. Bên cạnh đó, trận hoà với Syria, cùng với việc tuyển Australia thua trước Hàn Quốc, giúp U23 Việt Nam tiến sâu hơn trong mùa giải.

Việc Bashar Resan của Iraq rời bỏ vị trí giúp Việt Nam có một vị trí trong vòng bán kết, khi quốc gia Đông Nam Á đánh bại cựu vô địch Iraq với tỷ số 5-3 trong loạt đá luân lưu, sau kết quả hoà 3-3 ở các hiệp chính và hiệp phụ.

Điều kỳ diệu tiếp tục đến với bóng đá Việt Nam trong trận bán kết gặp U23 Qatar. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cản phá thành công 2 quả penalty, giúp Việt Nam chiến thắng với tỷ số 4-3, giành một vé bước vào trận chung kết.

Phát biểu sau chiến thắng ở trận bán kết, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi đã nói với tất cả 23 cầu thủ của tôi rằng, hãy làm nên một trận đấu tuyệt vời và họ không nên khiến người dân Việt Nam thất vọng. Và họ đã không để người dân thất vọng”.

Số bàn thắng: 7

Số bàn thua: 7

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Nguyễn Quang Hải (4 bàn)

Bạn có biết: Tiền vệ Lương Xuân Trường đã tham gia tại K-League cho Incheon United và Gangwon FC.

Uzbekistan

Quốc gia Trung Á đã gây nhiều ấn tượng trong AFC U23 Cup 2018. Sau khi bị đánh bại trong trận mở màn, họ đã có 4 chiến thắng liên tiếp, đánh dấu vị trí của họ trong trận chung kết.

Uzbekistan từng có một khởi đầu khó khăn ở bảng A, khi thất bại 1-0 trước Qatar ngay trận đầu tiên của giải đấu. Tuy nhiên, họ đã phục tốt, với hai chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Trung Quốc, rồi đến Oman để xếp thứ hai trong bảng, sau Qatar, đưa họ tiến sâu hơn.

Đối mặt với đương kim vô địch Nhật Bản trong vòng tứ kết, Uzbekistan đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng trong 39 phút đầu của trận đấu. Sau thời gian nghỉ giữa hiệp, Jasurbek Yakhshiboev giúp Uzbekistan chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-0. Ở trận bán kết với Hàn Quốc, HLV Ravshan Khaydarov dẫn dắt U23 Uzbekistan tiếp tục thắng lợi với tỷ số cách biệt 4-1.

“Các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tối đa sức lực, đó là màn trình diễn tốt nhất của họ tại giải đấu này. Chúng tôi mạnh mẽ về cả chiến thuật và thể lực”, HLV Ravshan Khaydarov chia sẻ về trận đấu với Hàn Quốc.

Số bàn thắng: 10

Số bàn thua: 2

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Jasurbek Yakhshiboev (3 bàn)

Bạn có biết: Tiền vệ Dostonbek Khamdamov là cầu thủ trẻ nhất AFC Cup 2015.

Theo Theo AFC
MỚI - NÓNG