Tuyển Iran chơi trội, muốn mời Mourinho hoặc Zidane làm HLV

HLV Mourinho và Zidane nằm trong danh sách tuyển Iran theo đuổi
HLV Mourinho và Zidane nằm trong danh sách tuyển Iran theo đuổi
TPO - Sau khi HLV Carlos Queiroz từ chức, đội tuyển Iran đã ngắm đến những nhà cầm quân tên tuổi hàng đầu thế giới để thay thế.

Thất bại nặng nề 0-3 trước tuyển Nhật Bản ở vòng bán kết Asian Cup 2019, HLV Carlos Queiroz đã từ chức HLV trưởng tuyển Iran sau 8 năm gắn bó. Thực tế, sự chia tay vốn được đồn đoán từ trước giải. Ngay cả khi Iran lên ngôi vô địch, HLV 65 tuổi người Bồ Đào Nha cũng muốn ra đi tìm kiếm thử thách mới.

Chính vì vậy, những người làm bóng đá Iran vốn có sự chuẩn bị cho việc tìm người thay thế HLV Carlos Queiroz từ trước. Đại diện của Bộ Thể thao và Thanh niên Iran, ông Maziar Nazemi tuyên bố họ sẽ ký hợp đồng với một HLV tầm cỡ thế giới dẫn dắt đội tuyển quốc gia hướng đến World Cup 2022.

Theo tiết lộ của ông Maziar Nazemi, những HLV nổi tiếng đang tự do như Zinedine Zidane, Jose Mourinho và Jurgen Klinsmann đều có trong danh sách đề cử cho vị trí HLV trưởng của “Team Meli”.

Đây đều là những nhà cầm quân không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Zidane đã giúp Real Madrid lập kỷ lục vô địch Champions League 3 năm liên tiếp trước khi ra đi vào mùa hè 2018. Trong khi đó, Mourinho có vô số danh hiệu trong quá khứ. Cho dù vừa bị M.U sa thải, nhưng “Người đặc biệt” vẫn là HLV được nhiều đội bóng theo đuổi. Trong khi đó, Klinsmann từng gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt tuyển Đức và tuyển Mỹ.

Tuy vậy, truyền thông Iran tỏ ra khá bất ngờ với tuyên bố của ông Maziar Nazemi. Theo tờ Tehran Times, việc tìm kiếm và bổ nhiệm HLV trưởng mới cho tuyển Iran thuộc thẩm quyền của liên đoàn bóng đá nước này.

MỚI - NÓNG