Tuyển Philippines đón tin vui từ 'sát thủ đường biên'

Stephan Schrock đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Stephan Schrock đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
TPO - Thông tin mới nhất từ báo chí Philippines cho hay, Stephan Schrock đã hoàn toàn bình phục chấn thương bàn chân để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam.

Vào tối 2/12 tới đây, ĐT Philippines sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Trước trận đấu quan trọng này, HLV Sven-Goran Eriksson đã đón liên tiếp những tin buồn vui khác nhau. Tin buồn là ông sẽ không có sự phục vụ của Daisuke Sato, John-Patrick Strauss, Neil Etheridge và Stephan Palla khi cả 4 ngôi sao này phải sớm chia tay AFF Cup 2018 để trở về làm nhiệm vụ tại CLB chủ quản.

Trong khi đó, Luke Woodland – tiền vệ sinh ra ở UAE, từng khoác áo Bolton Wanderers và các đội tuyển trẻ của Anh, cũng sẽ không thể tiếp tục thi đấu tại AFF Cup 2018 do dính chấn thương nặng ở đầu gối. Tiền vệ 23 tuổi này đã chơi tương đối ấn tượng trong các chiến thắng của Philippines trước Singapore và Timor Leste. Sự vắng mặt của anh chắc chắn sẽ mang tới những nỗi lo cho tuyến giữa của “The Azkals”.

Bỏ qua những tin buồn, thì ĐT Philippines vẫn còn đó những tin vui về nhân sự. Mới nhất, bích thân thủ quân Phil Younghusband của ĐT Philippines đã xác nhận anh sẵn sàng ra sân trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp ĐT Việt Nam. “Tôi muốn mọi người biết, rằng mình đã cảm thấy tốt hơn. Tôi đã phải khâu 4 mũi nhưng giờ đây, đã sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp. Tôi nghĩ bác sĩ ở Jakarta, Indonesia đã chữa trị rất tốt và tôi rất cảm ơn họ” –Youngbusband cập nhật về tình trạng chấn thương của của mình.

Ngoài ra, Stephan Schrock đã hoàn toàn bình phục chấn thương bàn chân và sẵn sàng ra sân “chiến” ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, tiền vệ sinh ra ở Đức này được mệnh danh là “sát thủ đường biên”. Cụ thể, sau 4 trận đấu vòng bảng, Schrock tung ra 20 đường tạt bóng, nhiều nhất giải. Xếp lần lượt sau cầu thủ từng chơi bóng ở Bundesliga là Safari Syahmi (Malaysia) và Maung Maung Lwin (Myanmar).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.