Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008?

Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008?
TPO - Các tuyển thủ hiện tại của tuyển Việt Nam mấy tuổi, ở đâu và đang làm gì khi các đàn anh chinh phục ngôi báu AFF Cup 2008?

Sau đúng 10 năm, tuyển Việt Nam mới lọt vào chung kết một kỳ AFF Cup. Với đội hình rất trẻ, phần lớn tuyển thủ Việt Nam hiện tại chỉ là những cậu nhóc mới tập bóng đá khi các đàn anh đem về vinh quang cho Tổ quốc ở AFF Cup 2018.

Hãy cùng nhìn lại các tuyển thủ Việt Nam hiện tại ở thời điểm 10 năm trước.

THỦ MÔN

Bùi Tiến Dũng (sinh ngày 28/2/1997): Bùi Tiến Dũng chỉ 11 tuổi khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan. Khi đó, anh và cậu em trai Bùi Tiến Dụng thậm chí chưa được đào tạo chuyên nghiệp.

Đặng Văn Lâm (sinh ngày 13/8/1993): Năm 2008, Văn Lâm 15 tuổi và đang ăn tập ở đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, thủ môn này có 2 năm học tập tại Spartak Moskva và Dynamo Moskva của Nga.

Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008? ảnh 1 Đặng Văn Lâm trong màu áo Dynamo Moskva
Nguyễn Tuấn Mạnh (sinh ngày 31/7/1990): Sinh ra ở Thanh Hóa nhưng Tuấn Mạnh trưởng thành ở lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2008, anh 18 tuổi và đang khoác áo đội U-19 của CLB phố Núi. HẬU VỆ
Quế Ngọc Hải (sinh ngày 15/5/1993): Đội phó của tuyển Việt Nam chỉ là cậu nhóc 15 tuổi vào năm 2008 và đang phát triển ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh không ra mắt đội một cho đến năm 2012. Bùi Tiến Dũng(sinh ngày 2/10/1995): Năm 2008, Tiến Dũng mới 13 tuổi và đang ăn tập ở đội trẻ Quân khu 4. Một năm sau đó, anh chuyển sang lò đạo tạo của Viettel và bắt đầu ra măt đội một vào năm 2014. Đoàn Văn Hậu(sinh ngày 19/4/1999): Văn Hậu là tuyển thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam hiện tại. Anh mới 9 tuổi vào năm 2008 và thậm chí chưa vào lò đào tạo của Hà Nội FC.
Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008? ảnh 2 Văn Hậu khi còn là học viên của lò đào tạo Hà Nội
Nguyễn Phong Hồng Duy (sinh ngày 13/6/1996): Năm 2008, Hồng Duy 12 tuổi và bắt đầu ăn tập ở đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Phải đến 7 năm sau, anh mới có cơ hội ra mắt đội một. Lục Xuân Hưng (sinh ngày 15/4/1995): Năm 2008, Xuân Hưng 13 tuổi và đang học hỏi tại đội trẻ Thanh Hóa. Anh bắt đầu thi đấu đỉnh cao từ năm 2015. Trần Đình Trọng (sinh ngày 25/4/1997): Trần Đình Trọng chỉ 11 tuổi khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup lần đầu tiên. Anh trưởng thành từ lò đạo tạo Hà Nội FC nhưng ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở Sài Gòn FC. Hiện tại, Đình Trọng đã trở lại Hà Nội thi đấu. Đỗ Duy Mạnh(sinh ngày 29/9/1996): Thêm một học viên trẻ tuổi khác của Hà Nội FC. Duy Mạnh chỉ ra mắt đội một vào năm 2015. TIỀN VỆ

Lương Xuân Trường (sinh ngày 28/4/1995): Năm 2008, Xuân Trường mới 13 tuổi và anh là thành viên khóa đầu tiên của học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.
Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008? ảnh 3 Xuân Trường và các đồng đội nhí ở Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG
Nguyễn Trọng Hoàng (sinh ngày 14/4/1989): Trọng Hoàng là một trong những tuyển thủ kỳ cựu nhất tuyển Việt Nam hiện tại. Năm 2008, anh là tài năng trẻ xuất sắc của Sông Lam Nghệ An. Trọng Hoàng có cơ hội khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games năm 2009 và khoác áo đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2010. Phạm Đức Huy (sinh ngày 20/1/1995): Năm 2008, Đức Huy mới 13 tuổi. Đây cũng là thời điểm anh phải rời Hải Dương lên Hà Nội để tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng đá. Đỗ Hùng Dũng(sinh ngày 8/9/1993): Năm 2008, Hùng Dũng 15 tuổi và đang theo học ở lò đào tạo của Hà Nội FC. Giống như Trọng Đại, Hùng Dũng ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Sài Gòn FC theo dạng cho mượn trước khi trở lại Hà Nội thi đấu. Nguyễn Quang Hải(sinh ngày 12/4/1997): Năm 2008, Quang Hải mới 11 tuổi nhưng đã làm mưa làm gió ở các giải trẻ địa phương. Anh gia nhập lò đào tạo của Hà Nội FC 1 năm sau đó.
Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008? ảnh 4 Quang Hải bộc lộ tài năng từ bé
Nguyễn Huy Hùng (sinh ngày 2/3/1992): Huy Hùng 16 tuổi vào năm 2008, nhưng phải đến 5 năm sau anh mới có trận ra mắt đội 1 Hà Nội. Đến năm 2015, Huy Hùng chuyển sang khoác áo Quảng Nam. TIỀN ĐẠO
Nguyễn Văn Toàn (sinh ngày 12/4/1996): Văn Toàn 12 tuổi vào năm 2008 và cùng lứa với Xuân Trường tại học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG. Anh bắt đầu ra mắt từ năm 2015. Nguyễn Văn Quyết (sinh ngày 27/6/1991): Năm 2008, Văn Quyết 17 tuổi và đã đột nhập vào đội một Thể Công. Năm 2011, anh chuyển sang Hà Nội FC và gắn bó đến tận bây giờ. Nguyễn Anh Đức(sinh ngày 25/1/1985): Anh Đức là cầu thủ già nhất tuyển Việt Nam hiện tại. Năm 2008, anh đã 23 tuổi và có 2 danh hiệu V-League cùng Bình Dương. Tiền đạo này ra mắt tuyển Việt Nam từ năm 2006, nhưng anh không được tham dự AFF Cup 2008.
Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008? ảnh 5 Anh Đức cùng lứa với Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình
Hà Đức Chinh(sinh ngày 22/9/1997): 10 năm trước, Đức Chinh mới 11 tuổi và bắt đầu ăn tập ở lò đào tạo của PVF. Anh chỉ ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2016. Phan Văn Đức (sinh ngày 11/4/1996): Năm 2008, Văn Đức 12 tuổi và đang ăn học ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Anh được ra mắt đội một vào năm 2016. Nguyễn Tiến Linh(sinh ngày 20/10/1997): Tiến Linh chỉ 11 tuổi vào năm 2008 và đang ăn tập tại Hải Dương. Sau đó, anh đầu quân cho Bình Dương và ra mắt đội một vào năm 2016.

Nguyễn Công Phượng (sinh ngày 21/1/1995): Công Phượng cùng lứa với Xuân Trường và Văn Toàn ở học viện Hoàng Anh Gia Lai -  Arsenal JMG. Từ năm 2013, tiền đạo này bắt đầu tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam.

Công Phượng, Quang Hải ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008? ảnh 6 Công Phượng năm 2008 mơ tỏa sáng trong màu áo tuyển Việt Nam!
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.