Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu

TPO - 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã hội quân cùng tuyển Việt Nam. Hiện đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ còn thiếu 2 "chiến tướng" là Công Phượng và Văn Hậu.
Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 1

6 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Họ tham gia buổi tập của đội vào chiều nay (6/10).

Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 2

Như vậy, hiện tại quân số của tuyển Việt Nam là 23 cầu thủ. Đội còn thiếu 2 cầu thủ đang thi đấu tại Châu Âu là Công Phượng và Văn Hậu.

Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 3

Ngày 8/10, Công Phượng và Văn Hậu mới trở về hội quân cùng đội theo lịch FIFA day.

Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 4
Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 5
Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 6

Hậu vệ Duy Mạnh xuất hiện tại buổi tập.

Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 7

Sau những màn khởi động là những giáo án với cường độ tập luyện cao.

Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 8 Hùng Dũng cho biết: "Các cầu thủ Hà Nội FC tập trung muộn. Nhưng vấn đề chuyên môn thầy Park đã tính toán và sẽ có yêu cầu riêng cho nhóm cầu thủ này".
Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 9 Đánh giá về đối thủ, Hùng Dũng cho biết: “Malaysia có bổ sung những gương mặt mới nên họ giành kết quả tốt trước Indonesia và có thế trận ổn trước UAE. Tuyển Việt Nam phải thận trọng hơn trước đối thủ này”.
Tuyển Việt Nam chỉ còn thiếu Công Phượng và Văn Hậu ảnh 10

Tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 và chuyến làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 15/10.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.