Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022
TPO - Lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào một bảng đấu được mô tả là "Đông Nam Á thu nhỏ" với sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào 16h chiều nay (17/7) tại Kuala Lumpur (Malaysia)- đại bản doanh của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tại buổi lễ, lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng G-một bảng đấu được ví "Đông Nam Á thu nhỏ" với sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng duy nhất ở bảng G không nằm trong khu vực Đông Nam Á là UAE.

Kết quả của vòng loại này sẽ là cơ sở để xác định suất tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời cũng là tấm vé thông hành tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ảnh 1 Kết quả bốc thăm chi tiết:

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ nghĩ tới việc nằm trong top những đội có tham vọng giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, mọi chuyện đã đổi khác trong hai năm trở lại đây, kể từ khi HLV Park Hang Seo "nên duyên" với bóng đá Việt Nam.

Cùng với những thành công rực rỡ ở các đấu trường khu vực và châu lục, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam cũng được cải thiện đáng kể trên BHX FIFA. Với hạng 96 thế giới và đứng thứ 15 châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo quy định của FIFA, 40 đội tuyển sẽ được bốc thăm chia vào 8 bảng đấu, mỗi bảng đấu sẽ có sự góp mặt của 5 đội tuyển từ 5 nhóm hạt giống khác nhau. Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không phải chạm trán với nhiều đội mạnh của nhóm 2 gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan. Đây cũng là một trong những cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào khả năng làm nên bất ngờ của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được bảng "tử thần". Kịch bản xấu nhất mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải đối mặt là chạm chán gần như bất kỳ đội nào thuộc nhóm 1 gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia (nhóm 1); Palestine, Bahrain, Triều Tiên (nhóm 3); Kuwait, Afghanistan (nhóm 4) và Singapore, Indonesia (nhóm 5).

Bên cạnh đó, kịch bản "dễ thở" nhất mà chúng ta mong chờ là đội tuyển Việt Nam sẽ chung nhóm với Trung Quốc (nhóm 1), Đài Loan (nhóm 3), Maldives (nhóm 4) và Guam (nhóm 5). Thậm chí, chúng ta có nhiều cơ hội đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu có được phong độ cao.

Ngoài ra, một kịch bản khá thú vị nhất có thể xảy đến, đó là bảng đấu với phần đa các đội tuyển đến từ khu vực Đông Nam Á gồm một đội tuyển nhóm 1; Việt Nam (nhóm 2); Thái Lan, Philippines (nhóm 3); Myanmar, Malaysia (nhóm 4) và Indonesia, Singapore, Campuchia (nhóm 5). Như vậy, khán giả sẽ được chứng kiến một “AFF Cup” thu nhỏ, nơi mà đội tuyển Việt Nam đang là “ông Vua” Đông Nam Á.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng 7 lần tham dự vòng loại World Cup. Kết quả tốt nhất mà đoàn quân áo đỏ đạt được là 3 lần tiến đến ở vòng loại thứ 2 (2006, 2014, 2018).

Đáng chú ý, tại vòng loại năm 2014, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Falko Goetz để thua 2-4 trước Qatar sau 2 lượt trận knock-out ở vòng loại thứ 2. Dù vậy, chúng ta cũng để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là 7 bàn thắng của Lê Công Vinh vào lưới Macau - giúp anh trở thành chân sút đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Ở vòng loại World Cup năm 2018, thầy trò HLV Hữu Thắng để thua Thái Lan sau cả 2 lượt trận, trong đó có một thất bại đậm 0-3 ngay tại Mỹ Đình. Nhưng sau đó, nhà cầm quân này đã giúp Việt Nam cầm hòa Iraq, giành 2 chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 bảng F và sau đó giành vé dự VCK Asian Cup 2019 qua con đường vòng loại.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.