Tuyển Việt Nam: Những quyết định gây tranh cãi của thầy Park

Cầu thủ Hùng Dũng trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: P.V
Cầu thủ Hùng Dũng trong trận gặp Thái Lan. Ảnh: P.V
TP - Kết quả hoà 0-0 trước Thái Lan đủ giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ở bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, cục diện bảng đấu này đã trở nên vô cùng khó lường nhưng cũng hấp dẫn hơn.   

Với 11 điểm, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thứ tự các đội bóng ở phía dưới đã có sự hoán đổi. Malaysia đã chớp thời cơ vươn lên vị trí số 2 khi đánh bại Indonesia để có 9 điểm, đồng thời đẩy Thái Lan (8 điểm) xuống thứ 3. UAE đang đứng thứ 4 với 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Chỉ Indonesia đã hết hy vọng khi chưa được điểm nào.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 19/11 là lần thứ 2 Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại ở cấp độ ĐTQG. HLV Park Hang Seo và ông Akira Nishino cho thấy, họ thực sự là những đối thủ ngang tầm. Nếu nhìn cục diện trận đấu, Thái Lan giống như những gì thể hiện ở trận lượt đi tại Bangkok, đã kiểm soát trận đấu tốt hơn, và là đội chiếm ưu thế.

Ngoài những tranh cãi xoay quanh các tiếng còi của trọng tài người Oman, Ahmed al Kaf, vấn đề được “mổ xẻ” nhiều nhất hôm qua là những quyết định thay người của HLV Park Hang Seo trong hiệp 2. Đáng kể nhất là việc rút Hùng Dũng rời sân, thay bằng Hồng Duy và kéo Quang Hải đá lùi xuống dưới.

Theo giải thích của HLV Park Hang Seo, ông buộc phải thay Hùng Dũng vì anh “bị đau tay và đã cạn kiệt sức lực”. Nếu nhìn vào cách ông Park đặt niềm tin vào Hùng Dũng lâu nay, lời giải thích này của nhà cầm quân Hàn Quốc là có thể tin được.

Tuy nhiên trên thực tế sau khi Hùng Dũng rời sân, đội tuyển Việt Nam gần như đánh mất thế trận trước Thái Lan. Hai mươi phút cuối chứng kiến đội bóng của ông Park bị đối phương vây hãm, chịu sức ép rất mạnh mẽ. Một mình Tuấn Anh không thể bao quát được khu vực trung tuyến và thiếu Hùng Dũng, Chanathip Songkrasin đã trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Ở cuối trận, việc tung tiền đạo Anh Đức đã nặng nề vì tuổi tác và cân nặng không tạo được ảnh hưởng nào lên hàng phòng ngự Thái Lan.

Tuy nhiên, có lẽ cũng cần thông cảm cho HLV Park Hang Seo. Ông hoàn toàn có lý do để trông đợi vào chiến thắng trước Thái Lan bởi cùng với kết quả này, Việt Nam coi như “kết liễu” một đối thủ mạnh trong cuộc đua ở bảng G, thậm chí đặt một chân vào vòng loại cuối. Mục tiêu chiến thắng đã khiến ông Park và các cầu thủ chịu sức ép đáng kể.

Không khó để thấy, Thái Lan chứ không phải UAE, mới là đối thủ mạnh nhất Việt Nam phải chạm trán ở bảng G. Ngay cả khi gặp UAE trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng không tạo cảm giác lo lắng, hồi hộp với người xem đến vậy như trận đấu với Thái Lan tối 19/11. Tuyển Việt Nam chỉ có thể thoát thua nhờ nỗ lực tuyệt vời của Đặng Văn Lâm và hàng phòng ngự.

Tuy nhiên ở phương diện nào đó, vẫn có niềm tin ông Park và các học trò sẽ đạt được thành quả tốt trong các trận đấu phía trước. Một thực tế không thể phủ nhận, dưới thời HLV Park Hang Seo đội tuyển Việt Nam luôn duy trì được tính ổn định rất cao, ý chí chiến đấu sắt đá và kỷ luật mạnh mẽ. Cho tới hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn đang chiếm vị trí dẫn đầu ở bảng G, vượt lên cả UAE và Thái Lan. Đó chắc chắn không phải kết quả của sự may mắn và phải dựa trên cơ sở chất lượng đội bóng.

Những tranh cãi sau trận đấu với Thái Lan nên được xem là một phần không thể thiếu của bóng đá, bởi nhờ đó bóng đá mới thực sự trở nên hấp dẫn.      

Theo thống kê, đội khách kiểm soát tới 63% thời lượng bóng, tung ra 13 pha dứt điểm và 7 trong số đó đi trúng đích. Tuyển Việt Nam trong khi đấy chỉ giữ bóng 37%, có 5 pha dứt điểm nhưng không trở thành những cơ hội ăn bàn rõ ràng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.