15h ngày 28/11, sân vận động Binan:

U22 Việt Nam vs U22 Lào: Xây chắc ngôi đầu bảng

TP - Chiến thắng trước U22 Lào không phải nhiệm vụ quá tầm với đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm, HLV Park Hang Seo còn nhiều vấn đề khác phải lo nghĩ hơn.

Thất bại của Thái Lan trước Indonesia đồng thời với việc Lào cầm hoà Singapore khiến cho cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 trở nên khó đoán. U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 3 điểm sau trận thắng 6-0 U22 Brunei. Nhưng phía trước, đội bóng của ông Park sẽ còn phải đối đầu với 2 đối thủ rất mạnh là U22 Indonesia và U22 Thái Lan. 

Để có thể chiếm lợi thế ở lượt trận cuối với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cần giành đủ 3 điểm trước các đối thủ khác ở bảng đấu, trong đó có U22 Lào vào chiều nay. Đây không phải nhiệm vụ quá khó với thầy trò ông Park xét cả quá khứ cũng như màn trình diễn của U22 Lào mới đây. Đội bóng trẻ xứ Triệu voi đã rất nỗ lực để cầm hoà Singapore nhưng vẫn bộc lộ sự non nớt trong cách chơi. U22 Lào lại được nghỉ ít hơn 1 ngày so với U22 Việt Nam. 

U22 Việt Nam vs U22 Lào: Xây chắc ngôi đầu bảng ảnh 1 Chỉ sau trận ra quân, U22 Việt Nam có tới 2 cầu thủ phải tập riêng cùng bác sỹ Choi. Đảm bảo lực lượng cho cuộc đua đường dài đang là bài toán gây đau đầu với HLV Park Hang Seo   Ảnh: HỮU PHẠM

Tuy nhiên ngoài việc giành trọn 3 điểm, HLV Park Hang Seo sẽ còn rất nhiều vấn đề phải cân nhắc. Quan trọng nhất trong số đó là đảm bảo lực lượng cho cuộc đua đường dài. Với lịch thi đấu trung bình 2 ngày/trận, đây là nhiệm vụ tối quan trọng. Đặc biệt, việc thi đấu trên mặt sân nhân tạo tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất cao đối với các cầu thủ. Những hình ảnh mới đây được đăng tải về các vết xây xước của cầu thủ Campuchia sau trận đấu với chủ nhà Philippines minh chứng rõ điều đó. 

Với U22 Việt Nam, dù mới chỉ qua 1 trận đấu với Brunei nhưng hiện đội đã có 2 cầu thủ gặp vấn đề sức khoẻ, là trung vệ Tấn Sinh và cầu thủ chạy cánh Trọng Hùng. Ở buổi tập sáng qua của U22 Việt Nam, cả 2 phải tập theo giáo án riêng với bác sĩ đội tuyển. Tấn Sinh được chẩn đoán lật cổ chân và hiện chưa thể tập luyện. Anh đang được bác sĩ theo dõi sát sao và gần như sẽ vắng mặt ở trận đấu hôm nay. Trọng Hùng chấn thương nhẹ hơn nhưng HLV Park Hang Seo vẫn cẩn thận để anh nghỉ ngơi. 

Một vấn đề khác là ở trận đấu hôm nay, ông Park đã bắt đầu sử dụng tới các trụ cột ở đội tuyển quốc gia hay chưa. Ở trận đấu với Brunei, Quang Hải và Văn Hậu, Hùng Dũng không thi đấu còn Trọng Hoàng, Tiến Linh vào sân từ ghế dự bị. Việc giữ quân là cần thiết nhưng ông Park cũng cần đảm bảo khi ra sân, những cầu thủ này sẽ chơi ăn ý với phần còn lại, cũng như duy trì được cảm giác bóng tốt. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.