U22 Việt Nam-U22 Singapore: Thầy Park có sử dụng Bùi Tiến Dũng?

Thủ môn Tiến Dũng vui vẻ, thoái mái trong buổi tập chiều qua ảnh: HỮU PHẠM
Thủ môn Tiến Dũng vui vẻ, thoái mái trong buổi tập chiều qua ảnh: HỮU PHẠM
TP - Quyết định của HLV Park Hang Seo có thể tiếp tục gây tranh cãi sau khi Bùi Tiến Dũng đã mắc sai sót trong trận đấu của U22 Việt Nam với U22 Indonesia.

Sai sót của Bùi Tiến Dũng (bắt bóng không dính) dẫn tới bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam ngay trong hiệp 1. Đội sau đó gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự-phản công của U22 Indonesia. Tuy nhiên bước sang hiệp 2, Thành Chung và Hoàng Đức đã ghi bàn, đem lại chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng bênh vực Bùi Tiến Dũng khi cho biết, mọi sai sót trên sân của cầu thủ đều “là lỗi của HLV”. Tại SEA Games 30, HLV Park Hang Seo liên tục hoán đổi đội hình xuất phát, bao gồm cả các vị trí ở hàng thủ. Cụ thể, Bùi Tiến Dũng bắt chính trận ra quân với U22 Brunei, sau đó dự bị trận tiếp theo với U22 Lào, nhường chỗ cho Văn Toản. Tới trận đấu với U22 Indonesia, anh lại được HLV Park Hang Seo cho bắt chính. Đây là chuyện khá hiếm thấy (với hàng phòng ngự) nhưng có thể xuất phát từ yêu cầu đảm bảo lực lượng cho cuộc đua đường dài của ông Park.

Sau 3 trận, U22 Singapore mới được 1 điểm duy nhất, đã chắc chắn bị loại. Hàng tấn công của U22 Singapore mới ghi được 1 bàn duy nhất trước U22 Lào. Chiến thắng vì vậy được dự báo khó thoát khỏi tay U22 Việt Nam. Đây cũng có thể là cơ hội để HLV Park Hang Seo tiếp tục trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng.

Xét ở khía cạnh chuyên môn, điều này có thể giúp thủ môn CLB Hà Nội thêm điều kiện để thi đấu, lấy lại cảm giác bóng. Sau khi thăng hoa ở VCK U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng thường xuyên dự bị ở CLB 2 năm liền. Rõ ràng, việc này đã ảnh hưởng tới phong độ cũng như trạng thái tâm lý của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, anh vẫn được HLV Park Hang Seo đảm bảo suất bắt chính ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Hôm qua sau trận thắng Indonesia, HLV Park Hang Seo đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi trọn vẹn buổi sáng nhằm hồi phục thể lực. Chiều cùng ngày, đội chỉ tập nhẹ 1 tiếng đồng hồ tại sân Circuit Makata Blue Pitch. Tại bảng B, U22 Việt Nam hiện đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối. Đứng kế tiếp là U22 Thái Lan và U22 Indonesia đang cùng được 6 điểm.

Chính vì vậy, chỉ cần thắng Singapore trong khi Thái Lan hoặc Indonesia không giành đủ 3 điểm lượt đấu này, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ đoạt vé sớm vào Bán kết. Trường hợp cả 3 cùng thắng, U22 Việt Nam sẽ phải chờ tới lượt trận cuối với U22 Thái Lan ngày 5/12 để chắc chắn đi tiếp hay không. Trên thực tế, U22 Việt Nam hiện đang có hiệu số +12 trong khi hiệu số của U22 Indonesia là +3. Khả năng U22 Indonesia có thể san bằng chênh lệch hiệu số với U22 Việt Nam là khá thấp.

Vấn đề của U22 Việt Nam ở trận đấu hôm nay là HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng ai và cất ai trên ghế dự bị để đảm bảo vẫn thắng U22 Singapore, đồng thời duy trì lực lượng cho trận đấu với U22 Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.