Văn Lâm giữ sạch lưới, Muangthong đè bẹp Prachuap

Văn Lâm giữ sạch lưới, Muangthong đè bẹp Prachuap
TPO - Ở vòng đầu tiên cúp quốc gia Thái Lan (Chang FA Cup) tối qua, Muangthong United đã dễ dàng đè bẹp Prachuap với tỉ số 3-0 để giành quyền đi tiếp.

Prachuap đang đứng thứ 7 ở Thai League 2019 và có phong độ cao hơn hẳn Muangthong. Ở trận khai mạc mùa này, Muangthong đã thua chính Prachuap với tỉ số 0-1 ngay trên sân nhà. Tuy vậy, đội bóng của Đặng Văn Lâm đã  phục hận thành công nhờ quyết tâm cao hơn.

Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ Muangthong khởi đầu rất tệ ở Thai League 2019 và thậm chí phải sớm thay đổi HLV trưởng. Sau 9 vòng đấu,  Muangthong đứng thứ 15/16 với 7 điểm, kém Prachuap 6 điểm và kém đội đầu bảng Port FC đến 13 điểm. Chính vì vậy, Chang FA Cup có thể xem là mục tiêu hàng đầu của thầy trò HLV Yoon Jong Hwan.

Với đội hình mạnh nhất, Muangthong nhanh chóng áp đảo Prachuap ngay tại sân khách và có bàn mở tỉ số ở phút 24 nhờ công Teerasil Dangda. Đến cuối hiệp một, chân sút người Brazil Heberty có cơ hội nâng tỉ số nhưng cú sút của tiền đạo này đã bị Kwanchai Suklom cản phá.

Bước sang hiệp hai, Muangthong tiếp tục duy trì thế trận tốt. So với các trận đấu trước, hàng thủ của Muangthong chơi chắc chắn hơn hẳn, giúp Đặng Văn Lâm không gặp quá nhiều thử thách trước các chân sút của Prachuap.

Những phút cuối trận, Prachuap tràn lên tấn công nhưng không ghi được bàn và phải trả giá cực đắt. Phút 83, Adisak Kraisorn nâng tỉ số lên 2-0 cho Muangthong sau đường kiến tạo đẹp mắt của Suphanan.

Chỉ 3 phút sau, Heberty lợi dụng sự sơ hở của đội chủ nhà để ấn định chiến thắng 3-0 cho Muangthong. Như vậy, đây là chiến thắng đầu tiên của Muangthong kể từ ngày 16/3 và là lần đầu tiên Văn Lâm giữ sạch lưới sau gần 2 tháng

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).