Vì sao M.U đột ngột từ bỏ thương vụ Paulo Dybala?

Paulo Dybala chưa muốn rời Juventus ở thời điểm này.
Paulo Dybala chưa muốn rời Juventus ở thời điểm này.
TPO - Ngoài chuyện Paulo Dybala chưa có kế hoạch rời Juventus, M.U còn sợ những rắc rối về pháp lý mà họ có thể dính vào nếu cố gắng chiêu mộ tiền đạo người Argentina này.

HLV Ole Gunnar Solskjaer rất không hài lòng về phong độ phập phù của Romeu Lukaku ở mùa trước. Vậy nên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, ông lập tức lên kế hoạch đẩy tiền đạo người Bỉ khỏi M.U, đồng thời mang về sân Old Trafford một cái tên mới thay thế. Mục tiêu hàng đầu mà nhà cầm quân người Na Uy hướng tới là Paulo Dybala.

Ban đầu, HLV Solskjaer dự tính “gạ” Juventus đổi Lukaku lấy Dybala, kèm theo một khoản phụ phí khoảng 20 triệu bảng. Phía Juventus có vẻ cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán khi Dybala cũng chưa bao giờ cho thấy hết giá trị của mình tại sân Allianz Stadium, còn tân HLV Maurizio Sarri thì lại rất kết một tiền đạo có khả năng tì đè và làm tường tốt như Lukaku.

Tưởng như thương vụ có thể diễn ra suôn sẻ thì đúng một cái, M.U quyết định dừng mọi đàm phán liên quan đến Dybala. Theo đó, họ không còn có ý định chiêu mộ tiền đạo người Argentina này nữa. Tờ Daily Mail tiết lộ, lý do chính khiến “Quỷ đỏ” từ bỏ thương vụ Dybala là vì bản thân ngôi sao 25 tuổi này vẫn muốn gắng bó với Juventus, và hơn hết, đội bóng thành Manchester lo ngại những rắc rối về pháp lý mà họ có thể dính vào nếu cố gắng kích hoạt “bom tấn”.

Thông tin từ báo chí Italia cho hay, Dybala đang dính vào rắc rối về pháp lý khi công ty từng đại diện cho cầu thủ này đã đâm đơn kiện anh vi phạm hợp đồng. Star Image - công ty đại diện cũ của Dybala, vốn đạt thỏa thuận với tiền đạo này về một bản hợp đồng gia hạn hồi 2017 nhưng anh đã tự ý phá vỡ mọi phứ. Phía Star Image đòi Dybala và phía Juventus phải chịu trách nhiệm và bồi thường số tiền lên đến 40 triệu euro, đồng thời đã gửi thư đến cảnh báo M.U nên tránh xa tuyển thủ người Argentina nếu không muốn phải liên đới.

Từ bỏ Dybala, nhưng không đồng nghĩa M.U “cắt đứt” với Juventus. Theo tiết lộ, họ đã chuyển hướng sang một tiền đạo khác của “Lão bà”, đó là Mario Mandzukic. Cụ thể, “Quỷ đỏ” sẽ đồng ý để Lukaku gia nhập sân Allianz Stadium, đổi lại nhà ĐKVĐ Serie A sẽ để Mandzukic di chuyển theo hướng ngược lại kèm theo 40 triệu bảng.

Mandzukic năm nay đã 33 tuổi, chỉ còn hợp đồng 1 năm với Juventus và được đánh giá là một trong những chân sút dày dạn bậc nhất tại châu Âu thời điểm này.

MỚI - NÓNG