Xuân Trường lại mất điểm ở Buriram United

Một pha đi bóng của Xuân Trường
Một pha đi bóng của Xuân Trường
TP - Ngôi sao tuyển Việt Nam Lương Xuân Trường lập cú đúp "đội sổ" trong cả hai trận đá chính cho Buriram United ở mùa giải mới.

Dù rất nỗ lực, nhưng Xuân Trường vẫn chưa "ghi điểm" khi ra mắt trong màu áo CLB Buriram United. Một kịch bản tương tự đối với chân sút sinh năm 1995 đã diễn ra ở hai lượt trận đầu tiên tại K-League.

HLV Bozidar Bandovic xếp Xuân Trường đá chính ngay từ đầu (gặp Chonburi và sau đó là Suphanburi) trong vai trò tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, ngôi sao tuyển Việt Nam đã không thể hiện được nhiều, chỉ thi đấu ở mức tròn vai và cuối cùng bị thay ra ở đầu hiệp hai. Ở trận đầu tiên hoà 2-2 trước Chonburi, Xuân Trường bị thay ra ở phút thứ 52. Tờ Siamsport của Thái Lan chỉ chấm cho Xuân Trường điểm số 5,5- thấp nhất trong số những cầu thủ thi đấu bên phía Buriram United.

Tiếp tục trong trận hoà không bàn thắng với Suphanburi, tiền vệ gốc Tuyên Quang rời sân ở phút thứ 53. Anh bị trang thể thao hàng đầu Thái Lan chấm điểm 6 - điểm số thấp nhất trong đội hình ra sân của nhà đương kim vô địch Thai League.

Với việc bị giới chuyên môn chấm điểm khá thấp sau hai trận đầu, Xuân Trường rõ ràng cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thành công tại Thai- League, cũng như đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Về phía Buriram United, chỉ giành được 2 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên, họ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Thai League. Nhà đương kim vô địch đang gây thất vọng với một khởi đầu không tốt ở mùa giải mới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.