Bên trong đài TVB sau khi bị phong toả do nữ ca sĩ mắc COVID-19

TPO - Các nghệ sĩ đã chia sẻ hình ảnh bên trong đài TVB sau khi phong toả do nữ ca sĩ Thi Khuông Kiều và một số thành viên ê kíp mắc COVID-19.

Hôm 19/7 (giờ địa phương), nam diễn viên trẻ Leo Lee gây chú ý khi đăng tải ảnh chụp bên trong toà nhà TVB sau lệnh phong tỏa để khử trùng toàn bộ đài truyền hình lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Trong ảnh, các nhân viên mặc kín trang phục bảo hộ và xịt thuốc khử trùng trong phòng thay đồ, trường quay và những nơi khác. “Tôi đã ở trong khách sạn kể từ khi bùng phát dịch. Mặc dù phải chi rất nhiều tiền trong giai đoạn này, nhưng sức khỏe của gia đình là quan trọng nhất. Có thể COVID-19 chưa ảnh hưởng đến gia đình các bạn, mọi người đừng lơ là việc phòng chống dịch”, Leo Lee viết.

Bên trong đài TVB sau khi bị phong toả do nữ ca sĩ mắc COVID-19 ảnh 1 Leo Lee chia sẻ ảnh toà nhà TVB được khử trùng toàn diện sau khi phong toả.

Mặc dù phong tỏa toàn bộ tòa nhà TVB phong tỏa, đoàn phim “Super Messenger”, với sự tham gia của Trần Triển Bằng, Trần Sơn Thông, vẫn được quay như thường lệ vào ngày 19/7. Leo Lee cũng góp mặt trong dự án này. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ ảnh chụp “tự sướng” của dàn diễn viên và ê kíp. Trong đó, trừ diễn viên, các nhân viên của đoàn đều bịt khẩu trang.

Bên trong đài TVB sau khi bị phong toả do nữ ca sĩ mắc COVID-19 ảnh 2  Đoàn phim “Super Messenger” vẫn quay phim dù TVB phong toả.

Được biết, phía nhà đài sắp xếp ê kíp quay phim chưa từng tham gia vào các chương trình giải trí gần đây để đảm bảo không bị lây nhiễm chéo và tiến hành công việc một cách an toàn nhất.

Theo Bastille Post, công tác khử trùng tại TVB đã hoàn thành. Trước “Super Messenger”, đoàn phim “Seven Princesses” cũng quay vào tối 18/7, nhưng kết thúc sớm hơn dự kiến.

Trước đó, chiều ngày 18/7, đài TVB thông báo phong tỏa tòa nhà trong 2 ngày sau khi nữ sĩ Thi Khuông Kiều, quản lý Lưu Lệ Bình, Mạch Đức La - bạn trai Lưu Lệ Bình và nhân viên truyền thông tên A Giai được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Do đang trong quá trình quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, thời gian gần đây, Thi Khuông Kiều thường xuyên có mặt tại đài truyền hình để tham gia phỏng vấn, quay chương trình tạp kỹ và luyện tập biểu diễn. Gần 20 nghệ sĩ (trong đó có những cái tên đình đám như Từ Văn Hạo, Khổng Đức Hiền, Lâm Phong, Ôn Bích Hà, Lôi Sâm Du, nhóm Dear Jane…) và hơn 100 nhân viên trường quay khác phải xét nghiệp COVID-19 do tiếp xúc với nguồn bệnh.

Bên trong đài TVB sau khi bị phong toả do nữ ca sĩ mắc COVID-19 ảnh 3 Thi Khuông Kiều diễn tập cho chương trình ca nhạc từ thiện vào hôm 5/7.
Bên trong đài TVB sau khi bị phong toả do nữ ca sĩ mắc COVID-19 ảnh 4 Trước khi xác nhận mắc COVID-19, Thi Khuông Kiều (áo da cam) thường xuyên có mặt tại nhà đài.

Phía nhà đài cũng hủy bỏ các sự kiện họp báo, ghi hình trực tiếp trong hai ngày 19 và 20/7. Đoàn phim “Phi hổ 3” do Huỳnh Tông Trạch, Miêu Kiều Vỹ, Ngô Trác Hy đóng ngừng quay một tuần. “Seven Princesses” cũng tạm dừng tiến độ đến khi có thông báo mới.

Trên Weibo cá nhân, Ôn Bích Hà cho biết, dù tham gia cùng chương trình với Thi Khuông Kiều, nhưng không tiếp xúc trực tiếp, cũng không đứng cùng sân khấu. Tuy nhiên, cô vẫn đi xét nghiệm để chắc chắn.

Theo Theo Apple Daily, Bastille Post
MỚI - NÓNG