Cuốn sách ‘Đi tìm tự do’ của vợ chồng Hoàng tử Harry gây tranh cãi

Cuốn sách ‘Đi tìm tự do’ của vợ chồng Hoàng tử Harry gây tranh cãi
TPO - Cuốn sách có tựa đề “Đi tìm tự do” của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan vấp phải phản ứng dữ dội từ dân mạng nước Anh dù chưa phát hành.

Cuốn sách “Đi tìm tự do: Harry và Meghan và việc xây dựng một gia đình hoàng gia hiện đại” được chấp bút bởi hai nhà báo Omid Scobie và Carolyn Durand, dự kiến sẽ ra mắt trực tuyến trên Dey Street Books, thuộc sở hữu của nhà xuất bản Harper Collins, vào ngày 11/8 tới.

Sách gồm 320 trang, phiên bản điện tử sẽ được bán với giá 12,99 USD. Trong khi đó, sách bìa cứng truyền thông sẽ phát hành vào ngày 20/8, chưa rõ mức giá cụ thể.

Cuốn sách ‘Đi tìm tự do’ của vợ chồng Hoàng tử Harry gây tranh cãi ảnh 1 Bìa sách "Đi tìm tự do", viết về Hoàng tử Harry và Công nương Meghan.

Theo mô tả trên Amazon, “Đi tìm tự do” hứa hẹn sẽ tiết lộ những câu chuyện có thật chưa từng công khai về Harry và Meghan, giúp xua tan những tin đồn và nhận thức sai lầm về cặp vợ chồng nổi tiếng này.

Hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand là thành viên của nhóm phóng viên chuyên phụ trách đưa tin về Hoàng gia Anh. Họ có cơ hội chứng kiến cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ mà không phải ai cũng biết được.

“Cùng sự tiếp cận độc đáo và được viết bởi những người thân thiết với Harry và Meghan, “Tìm lại tự do” là bức chân dung trung thực, gần gũi và khách quan của cặp vợ chồng tự tin, có tầm ảnh hưởng và chí cầu tiến, không ngại phá vỡ truyền thống, quyết tâm tạo ra một con đường mới tránh xa sự hào nhoáng và dành riêng cho việc xây dựng một di sản nhân đạo, tạo nên sự khác biệt sâu sắc trên thế giới”, Amazon nhấn mạnh.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là đã trả lời phỏng vấn của các tác giả cuốn sách trước khi chuyển từ Anh đến sống tại Los Angeles. Tuy nhiên, đại diện của Harry và Meghan đã phủ nhận thông tin trên.

Những lời giới thiệu về cuốn sách trên tạo ra những phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng nước Anh. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ ngay từ tựa đề của tác phẩm.

“Đi tìm tự do? Nghe giống như họ bị cầm tù vậy. Thế giới đang đau khổ, không ai muốn nghe những lời kể lể từ những đứa trẻ sinh ra trong sung túc”.

“Tôi từng thích họ rất nhiều nhưng giờ tôi không dám chắc. Đầu tiên họ muốn sự riêng tư và bây giờ họ làm điều ngược lại. Hãy có một chút tôn trọng đối với cuộc khủng hoảng toàn cầu và tất cả những gia đình có người thân mắc COVID-19”…

Bên cạnh đó, không ít người mong chờ ngày phát hành sách để hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra với Harry và Meghan.

“Tôi thấy cuốn sách này là cơ hội để Harry và Meghan tiết lộ sự thật mà họ không công khai trong khi chịu sự ràng buộc của hoàng gia”.

“Mong chờ để được đọc mặt còn lại của câu chuyện. Truyền thông hiện đang tuyên bố Meghan khiến nhân viên của Kate khóc nhưng không nói rõ tình huống. Tại sao chứ? Đặt gạch trước!”.

Theo Theo Deadline
MỚI - NÓNG