Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ về ‘những ngày không quên’ trên phim trường mùa dịch

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ về ‘những ngày không quên’ trên phim trường mùa dịch
TPO - Từ một nhiệm vụ bất khả thi, với sự huy động tổng lực và khẩn trương, một đội ngũ chuyên nghiệp, yêu nghề đã, đang và sẽ tiếp tục dấn thân để có “những ngày không quên” với tất cả khán giả màn ảnh nhỏ và cũng là trải nghiệm đáng nhớ của chính những người làm phim. 

Với vai trò là Giám đốc Hãng phim Truyền hình Việt Nam (VFC), xin ông cho biết điều kiện khó khăn giữa tình hình dịch bệnh thời gian qua có ảnh hưởng nhiều đến khâu sản xuất phim của VFC?

Trong những ngày tháng dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh em chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tinh thần và động lực làm việc để các khung giờ vẫn đảm bảo phim phát sóng. VFC luôn nỗ lực hết khả năng, không ngại khó… và vẫn có những nguyên tắc đảm bảo an toàn cho các đoàn phim.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ về ‘những ngày không quên’ trên phim trường mùa dịch ảnh 1

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải.

“Những ngày không quên” là bộ phim truyền hình duy nhất được sản xuất trong thời gian cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng trừ dịch bệnh COVID-19. Với một đề tài được giao gấp rút và trong thời điểm nhạy cảm, việc triển khai có gì đặc biệt? 

Đây là dự án đặc biệt nên cần có cách tổ chức triển khai phù hợp. Chúng tôi áp dụng một cơ chế sản xuất 24/24. Các kíp sản xuất được huy động cùng vào cuộc, chia tách các đoàn và có một nhóm chỉ đạo nội dung liên tục định hướng đề tài kịch bản. Một ekip hậu kì với nhiều nhóm nhỏ được phân công từng việc và đặt hạn lịch cho mỗi ngày phải hoàn thành. Thậm chí, chúng tôi đã vận động anh em ở hẳn lại cơ quan, tránh đi lại và về nhà.

Trong lúc dịch bệnh diễn biến căng thẳng, hầu như ai cũng muốn ở nhà để đảm bảo an toàn. Vậy lãnh đạo VFC đã làm gì để “thổi” vào đoàn phim ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ?

VFC tự tin vào đội ngũ chuyên nghiệp, có tâm huyết nên khi hiểu tính chất công việc, mọi người đều nỗ lực hết mình. Bộ phim không phân biệt ai làm, làm gì… mà là cả một guồng máy VFC cùng chuyển động, cùng góp sức, hỗ trợ nhau, sẵn sàng đảm nhận bất cứ việc gì khi được giao. Tôi nghĩ, ý chí là yếu tố quan trọng để chúng tôi có thể hoàn thành dự án này.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ về ‘những ngày không quên’ trên phim trường mùa dịch ảnh 2 Hậu trường bộ phim "Những ngày không quên".

Thời gian qua, nhiều chương trình, game show đã phải hoãn ghi hình vì khách mời, nghệ sĩ đều từ chối tham gia do lo ngại dịch bệnh lây lan. Việc mời diễn viên tham gia bộ phim “Những ngày không quên” có gặp nhiều khó khăn không, thưa ông?

Khi dịch bệnh xảy ra, ai cũng phải đặt tiêu chí sức khỏe, an toàn cho mình và gia đình lên đầu tiên. Nhưng vẫn có những người vì công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm đã dời nhà đi làm. Tôi cũng thấy tinh thần đó ở các nghệ sĩ trong dự án phim này. Họ hiểu lúc này, nếu cùng góp sức để có thêm những sức mạnh, những thông điệp giá trị chuyển tải đến người dân thì cuộc chiến chống dịch bệnh sẽ sớm đạt kết quả. Mặt khác, thông điệp trong bộ phim cũng là lời cảm ơn của nhiều người dân gửi đến những con người nơi tuyến đầu đã vất vả chống dịch suốt mấy tháng nay. 

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ về ‘những ngày không quên’ trên phim trường mùa dịch ảnh 3 Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (ngoài cùng bên trái) cùng ê-kip trong buổi gặp mặt các diễn viên, nghệ sĩ tham gia dự án đặc biệt "Những ngày không quên".

Nhận nhiệm vụ đặc biệt giữa lúc diễn biến dịch bệnh phức tạp, áp lực và cả khó khăn chồng chất, cảm xúc của cá nhân ông lúc đó là gì?

Đây là một trong những dự án khó khăn và nhiều thách thức nhất của VFC. Ban đầu, tôi cũng lo lắng vì đây là nhiệm vụ có vẻ bất khả thi. Yêu cầu về thời gian chuẩn bị và phát sóng rất gấp. Đến khi trao đổi với đội ngũ anh em VFC và tiếp đó là các diễn viên, nghệ sĩ, chúng tôi thấy đây là cơ hội thử thách mình và cả trách nhiệm của người làm nghề. Điều quan trọng hơn là ý nghĩa tốt đẹp từ dự án phim sẽ lan tỏa đến xã hội, cộng đồng để mỗi người có thêm những hiểu biết, hành vi tích cực hơn trước trận chiến chống dịch bệnh COVID-19.

VFC sẽ chuẩn bị những gì để tiếp tục đáp ứng đủ phim lên sóng và giữ được chất lượng, uy tín đã có trong thời gian qua? 

Tôi không thể nói cụ thể nhưng nếu bình thường, chúng tôi làm phim với 100% sức lực thì thời điểm này phải 150%. 

Cảm ơn đạo diễn Đỗ Thanh Hải!

MỚI - NÓNG