Dịch vụ 'nhà cách ly' để hạn chế ly hôn vì COVID-19

TPO - Mới đây, AFP đưa tin, trước thực trạng nhiều nước báo cáo về việc tỷ lệ ly hôn tăng cao vì lệnh cách ly xã hội do đại dịch COVID-19 nhất là ở Nga, Trung Quốc và Mỹ, công ty Kasoku có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) đã đưa ra dịch vụ cho thuê căn hộ ngắn hạn để vợ chồng tránh gặp mặt nhau, hạn chế nảy sinh mâu thuẫn.

"Hãy tham khảo ý kiến của chúng tôi trước khi nghĩ đến chuyện ly hôn chỉ vì virus corona", công ty này quảng cáo khi ra mắt dự án vào ngày 3/4.

Được biết những căn hộ ngắn hạn nói trên có giá 4.400 yên (tương đương 40 USD) một ngày, kèm theo đó là dịch vụ 30 phút tư vấn ly hôn miễn phí với một quan chức pháp lý. Hiện tại, Kosuke đã có 20 khách hàng, họ quảng bá sản phẩm chủ yếu qua truyền miệng để mọi người giới thiệu cho nhau. Đồng thời dịch vụ này còn thu hút cả những phụ nữ đang bị bạo lực gia đình.

"Trong số những khách hàng sử dụng dịch vụ có một người vợ kể cô bỏ trốn sau một cuộc tranh cãi gay gắt với chồng. Một khách nữ khác chia sẻ rằng cô muốn có thời gian cho bản thân vì đã quá mệt mỏi với việc phải phải chăm sóc con cả ngày từ khi trường học đóng cửa và phục vụ một ông chồng đang làm việc tại nhà", Amano - đại diện của Kosuke tiết lộ.

Dịch vụ 'nhà cách ly' để hạn chế ly hôn vì COVID-19 ảnh 1 Căn hộ ngắn hạn được quảng cáo là ở trong khu vực yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi (Ảnh: AFP)

Thậm chí đài truyền hình NHK của nước này còn dành một phần thời lượng của chương trình buổi sáng để nói về các mẹo tránh khúc mắc có thể dẫn đến ly hôn khi nhiều cặp vợ chồng "mắc kẹt" với nhau trong những căn hộ chật chội vì đại dịch COVID-19.

Trước đó, SCMP đưa tin, vào khoảng đầu tháng 3 vừa qua, thành phố Tây An và tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đều báo cáo số lượng hồ sơ ly hôn cao kỷ lục dẫn đến sự ùn ứ tại các tòa án. Ở Hồ Nam, nhân viên tiếp nhận hồ sơ ly hôn thậm chí không còn thời gian để uống nước, vì rất nhiều cặp vợ chồng xếp hàng để nộp đơn. Lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày liên tục bị phá kỷ lục.

Luật sư chuyên các vụ ly hôn ở Thượng Hải tên Steve Li tại một hãng luật cho biết số trường hợp ly hôn anh xử lý đã tăng 25% kể từ khi lệnh phong tỏa của thành phố được nới lỏng hơn vào giữa tháng 3. Theo người này, ngoại tình từng là lý do đầu tiên khiến khách hàng tìm đến anh nhưng khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào cuối tháng 1, nhiều cặp vợ chồng lại tìm đến anh vì không chịu đựng nổi việc hai tháng "mắc kẹt" trong cùng một mái nhà.

Dịch vụ 'nhà cách ly' để hạn chế ly hôn vì COVID-19 ảnh 2 Vấn nạn bạo lực gia đình leo thang kể từ khi  dịch COVID-19 xuất hiện (Ảnh: SCMP)

"Càng có nhiều thời gian ở bên nhau, họ càng ghét nhau hơn vì con người đều cần không gian riêng, không chỉ là các cặp vợ chồng", Li nói về một số trường hợp anh đang xử lý.

Do đó, sau khi những bài viết về dịch vụ cho thuê ngắn hạn độc đáo trên ra mắt đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, thậm chí hashtag "Corona-divorce" (Ly hôn vì corona) đang là từ khóa nổi bật trên Twitter Nhật Bản.

Trên mạng xã hội Việt, một số người viết: “Các cụ nói "chó mèo ở gần lâu ngày thân nhau, người ở gần nhau sẽ ghét nhau" ! Vợ chồng cũng cần không gian, khoảng cách đủ để thấy cần có nhau, sẽ yêu nhiều hơn!”; “Việt Nam mình cũng sẽ như vậy! Vợ chồng ở nhà không đi làm thì việc nhà tị nạnh, so đo hơn thua cãi lộn rồi li dị thôi”; “Sống cách ly thời dịch bệnh rồi dẫn đến ly cách luôn, con người cũng tự chuyển hóa như COVID – 19”;…

Dịch vụ 'nhà cách ly' để hạn chế ly hôn vì COVID-19 ảnh 3 Truyền thông thê giới cho biết tỉ lệ ly hôn tăng sau những ngày cách ly xã hội. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, có ý kiến lại cho rằng: “Cứ tưởng yêu nhau thật nhiều mới chấp nhận lấy nhau, thường ngày công việc, cơm áo gạo tiền tối tăm mắt mũi nên không có thời gian quan tâm chăm sóc cho nhau, giờ dịch bệnh nên cơ hội được ở gần nhau thì tình cảm càng được bù đắp, ai ngờ...”; “Là do xã hội phát triển con người sung sướng quen rồi nên khi khó khăn chút là không ai muốn chịu khổ, hãy nhìn ông bà ta lúc trước không có đèn, thiếu thốn mà có ly dị đâu, có rau ăn rau có gì ăn đó”; “Ly hôn là do họ có sẵn những mâu thuẫn từ trước rồi, còn cặp nào yêu nhau hạnh phúc thì khéo sau dịch còn có tin mừng”; “Ly hôn là kết quả cuả một quá trình sống không hòa hợp”, “Hôn nhân không được xây dựng trên giá trị tinh thần thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến ly hôn, thời gian sống cách ly vì COVID -19 là điều kiện làm cho việc ly hôn đến sớm hơn!”...

Theo AFP, SCMP, Bloomberg
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.