TPO - Một du khách Pháp bị phạt 1.000 euro vì trộm 2kg cát từ đảo Sardinia của Ý.
Euro News đưa tin, một du khách Pháp (không rõ danh tính) bị bắt quả tang giấu 2kg cát trong chai nhựa tại sân bay Elmas của đảo Sardinia, Ý. Người này sau đó bị phạt 1.000 euro (hơn 27 triệu đồng) cho hành vi trộm cát.
Đảo Sardinia nổi tiếng với những bãi cát trắng nguyên sơ. Tại đây, cát rất quý giá và là nguồn tài nguyên cần được bảo vệ. Những người trộm cát có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 3.000 euro (hơn 82 triệu đồng), thậm chí ngồi tù 1-6 năm với tội danh “Trộm cắp tài sản” và tình tiết tăng nặng là “Chiếm đoạt tài sản công ích”.
Cát ở đảo Sardinia được xem như vật quý giá, được bảo vệ nghiệm ngặt.
“Những hành vi này không chỉ gây tổn hại đến môi trường, mà còn ảnh hưởng đến việc duy trì đường bờ biển cho sự phát triển bền vững của du lịch ở Sardinia”, chính quyền địa phương nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí.
Du khách lấy trộm cát ở các bãi biển trở thành vấn nạn tại đảo Sardinia trong nhiều năm qua. Hồi tháng 8/2019, một cặp vợ chồng người Pháp đã bị bắt với 40kg cát trong xe hơi khi họ chuẩn bị lên chuyến phà từ Sardinia đến Toulon (Pháp).
Theo truyền thông địa phương, gần 5 tấn cát đã bị thu giữ trong những tháng mùa hè năm 2015 tại sân bay Elmas. Cùng năm, người dân địa phương lập trang Facebook có trên “Sardinia, trộm cắp và cướp bóc” để chia sẻ hình ảnh hiện trạng, lên án hành vi trộm cát.
Không ít du khách đến đảo Sardinia bị bắt quả tang trộm cát đưa về nhà.
Đến năm 2017, đạo luật bảo vệ cát ở đảo Sardinia chính thức có hiệu thực. Theo đó, việc buôn bán cát, đá cuội và vỏ sò bị coi là bất hợp pháp, tùy vào mức độ vi phạm sẽ có những hình phạt phù hợp.

Ngôi sao “Love Island” Malin Andersson chính thức thoát khỏi “cơn ác mộng” bị bạo hành sau khi bạn trai cũ lãnh án tù.

Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ số trong đời sống, đặc biệt là xu hướng điện ảnh 4.0- nền điện ảnh tích hợp công nghệ, năm 2020, IFI Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐH Quốc gia Hà Nội kết hợp cùng Hiệp hội Prenez du Relief và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi “Phim ngắn Kỹ thuật số màn ảnh dọc” lần thứ 2 với chủ đề Môi trường.

Niềm vui kép của năm 2020 đối với nữ diễn viên Hồng Diễm, cô vừa nhận giải Nữ diễn viên ấn tượng nhờ “Hoa hồng trên ngực trái”. Hồng Diễm trò chuyện xung quanh giải thưởng, vai diễn mới lại tiếp tục đóng đôi cùng Hồng Đăng.

Được xây dựng cách đây 5.000 năm, Maeshowe là lăng mộ có vách ngăn đẹp bậc nhất châu Âu. Một số phiến đá xây mộ nặng 30 tấn và được kéo đến từ nơi khác.

Hành động phản cảm của Hưng Vlog – con trai bà Tân Vlog vấp phải làn sóng chỉ trích của nhiều người dùng mạng.

Hàng trăm hũ cốt tại chùa Kỳ Quang 2 (TPHCM) bị mất tên tuổi, hình ảnh dẫn tới việc rất khó xác định được hũ tro cốt nào là của ai thực tế này khiến nhiều người dân lo lắng, hoang mang về chuyện “hậu sự” cho người thân trong thời đô thị hóa, đất chật, người đông. Chị Mỹ, người dân quận 12 nói. “Đem tro cốt gửi chùa mà còn mất thì giờ biết gửi chút tro tàn nơi đâu?”.

“Mùa đại dịch tôi bị bó tay bó chân, không đi sáng tác ngoại cảnh như trước được. Thế mà vẫn có cái may khi xoay chuyển qua đề tài chụp nude art yoga (yoga khỏa thân). Chụp mãi ở trong phòng nên thuộc lòng từng nguồn sáng, từng động tác, từng thế từng dáng”, nhiếp ảnh gia Thái Phiên chia sẻ.