Họa sĩ bị mất tranh ở triển lãm gửi văn bản tới Ban tổ chức yêu cầu làm rõ

Tác phẩm "Thời gian" của tác giả Phạm Hùng Anh bị mất tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020
Tác phẩm "Thời gian" của tác giả Phạm Hùng Anh bị mất tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020
TPO - Họa sĩ Phạm Hùng Anh có tranh bị mất trong Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020, chính thức gửi văn bản tới Ban Tổ chức triển lãm chất vấn làm rõ việc mất mát tác phẩm.

Họa sĩ Phạm Hùng Anh cho biết, ông chính thức cầm văn bản gửi Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020, đang chờ câu trả lời chính thức từ phía đơn vị tổ chức thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Theo đó, tác giả Phạm Hùng Anh đề nghị Ban Tổ chức cần làm rõ 5 vấn đề: Trả lời tại sao không trưng bày tác phẩm của tác giả trong Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020; giải thích rõ có in tác phẩm tỏng vựng tập và có trao chứng nhận tham gia triển lãm hay không.

Yêu cầu thứ ba là làm rõ thời điểm thất lạc tác phẩm trong quá trình Ban Tổ chức giữ tác phẩm. Thứ tư là nếu tìm thấy tác phẩm thì BTC phải công khai đính chính và xin lỗi, đồng thời trưng bày tại triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tiếp theo nếu có tổ chức. Yêu cầu thứ năm đối với Ban Tổ chức là nếu trường hợp tranh của ông bị mất, Ban Tổ chức phải đền bù cho tác giả.

Họa sĩ bị mất tranh ở triển lãm gửi văn bản tới Ban tổ chức yêu cầu làm rõ ảnh 1 Trước đó, họa sĩ Nguyễn Quốc Huy rút tác phẩm bị xước 5 vết, đòi BTC bồi thường

Ông Hùng Anh kể lại quá trình gửi tác phẩm, theo đó ngày 13/10 ông được thông báo tác phẩm “Thời gian” được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 (diễn ra từ 1-10/12). Ngày 25/10, tác giả nộp tác phẩm tại số 2 Hoa Lư, Hà Nội, và ngày 24/11 nhận giấy mời dự khai mạc. Tuy nhiên tại ngày khai mạc 1/12, ông Phạm Hùng Anh không tìm thấy tác phẩm.

Trường hợp mất tranh như tác giả Phạm Hùng Anh không phải cá biệt tại triển lãm năm nay, trước đó một tác giả điêu khắc phát hiện một trong bộ 7 bức tượng trưng bày bị mất. Trước đó, họa sĩ Quốc Huy rút tác phẩm khỏi triển lãm vì tác phẩm sơn mài bị 5 vết xước. Ngoài ra, một số bức tranh khác cũng bị dính sơn, bị cào xước.

Trước đó, ông Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục MTNATL có nhận lỗi vì để xảy ra sự cố, tuy nhiên chưa có giải pháp đền bù thiệt hại cho tác giả có tranh bị xước hoặc tác giả bị thất lạc tác phẩm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.