Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Mai Ngọc thi chạy với Thanh Sơn, Xuân Nghị

Dàn hoa hậu, nghệ sĩ chạy tại Bờ Hồ
Dàn hoa hậu, nghệ sĩ chạy tại Bờ Hồ
Dàn hoa hậu, nghệ sĩ như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, diễn viên Thanh Sơn, Xuân Nghị tham gia giải chạy tại bờ Hồ sáng 18/10.

Sáng 18/10, diễn viên Thanh Sơn, Xuân Nghị, MC Mai Ngọc cùng dàn hoa hậu Mai Phương Thúy, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh đã tham gia giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN (VPHM) 2020 tại Bờ Hồ, Hà Nội.

Diễn viên Thanh Sơn nói, trong thời gian dịch bệnh có khá nhiều thời gian rảnh, sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh. Chạy bộ là môn thể thao Thanh Sơn luôn tập luyện hàng ngày. Chạy bộ ngoài trời vào sáng sớm và chạy bộ trên cầu thang chung cư cao tầng vào buổi chiều.

Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Mai Ngọc thi chạy với Thanh Sơn, Xuân Nghị ảnh 1

Diễn viên Thanh Sơn 

“Tôi không hề bất ngờ về thông điệp của giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN (VPHM) 2020. Chúng ta đã đoàn kết để vượt qua dịch bệnh và giờ khi dịch bệnh qua đi hãy cùng tiếp tục đoàn kết để truyền đi những thông điệp về một Việt Nam an toàn và trần đầy sức sống mới. Đó là lý do tôi rất hào hứng khi tham gia VPHM”, Thanh Sơn nói.

Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Mai Ngọc thi chạy với Thanh Sơn, Xuân Nghị ảnh 2 MC Mai Ngọc
Từ phương Nam ra Hà Nội, diễn viên Xuân Nghị tâm sự: “Tôi phải thật thà nói rằng mình mới tham gia chạy gần đây. Nhiều người vẫn nghĩ chạy bộ là môn giảm cân nhanh, nhưng khi tham gia bộ môn này tôi thấy nếu mình có tính toán kỹ càng, chạy kết hợp với ăn uống thì sẽ đạt mức cân nặng như mình mong muốn. Và tin vui là số cân nặng của tôi đã tăng lên trông dáng người cũng có da có thịt hơn. Tôi bắt đầu thấy chạy bộ giúp ích cho mình thực sự ngoài cải thiện vóc dáng còn có những thứ rất khó tả thành lời như giúp mình có tinh thần tích cực hơn”, nam diễn viên “Nhà trọ Balanha” nói.
Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Mai Ngọc thi chạy với Thanh Sơn, Xuân Nghị ảnh 3 Xuân Nghị từ phương Nam ra Hà Nội
Bên cạnh các nghệ sĩ nam, các bóng hồng cũng không hề chịu thua kém. Dù bận rộn với vai trò MC truyền hình, Mai Ngọc vẫn đặt yếu tố sức khỏe lên hàng đầu. “Bình thường tôi vẫn duy trì tập luyện để cân bằng cuộc sống. Mai Ngọc thấy giải chạy marathon năm nay của VPBank là giải thật sự ý nghĩa, hoàn toàn lan tỏa được thông điệp và nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe”, Mai Ngọc nói.
Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Mai Ngọc thi chạy với Thanh Sơn, Xuân Nghị ảnh 4  Hoa hậu Mai Phương Thúy
Những người đẹp như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh việc duy trì các hoạt động thể chất để duy trì sức khỏe, vóc dáng lại là điều cần thiết. Hoa hậu Mai Phương Thúy tâm sự: “Sau 6 năm theo đuổi môn chạy bộ thì tôi thấy đây là môn thể thao giúp mình giảm cân tương đối nhanh. Hơn nữa nếu chạy đều tôi thấy sức khỏe được cải thiện, làm việc hiệu quả, năng suất hơn”.
Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, Mai Ngọc thi chạy với Thanh Sơn, Xuân Nghị ảnh 5 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (phải) và Lương Thùy Linh sóng đôi chạy tại Bờ Hồ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết để có được vòng eo con kiến cô dành thời gian tập gym từ 3 đến 4 buổi một tuần. Đặc biệt cô ưu tiên chạy bộ vì môn thể thao này rất dễ thực hành.
Với thông điệp “Đón bình minh – Chào bình thường mới”, VPHM là sự kiện chính thức của Năm chủ tịch ASEAN 2020, là giải chạy đêm đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, đồng thời là sự kiện cộng đồng quy mô lớn đánh dấu cuộc sống bình thường mới của Hà Nội và của Việt Nam.

Cũng trong sự kiện ngày 18/10, BTC trao số tiền ủng hộ 2 tỷ đồng cho đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế với hy vọng chinh quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế sẽ sớm vượt qua khó khăn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.