Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào vĩnh biệt danh ca Lệ Thu: 'Mùa Thu đã tắt!

TPO - Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương trước thông tin danh ca Lệ Thu qua đời vì sau gần 2 tháng chống chọi với COVID-19.

Thông tin danh ca Lệ Thu qua đời vì mắc COVID-19 vào sáng ngày 16/01 đang khiến giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng xót thương. 

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh nghẹn ngào: “Tạm biệt Idol Danh ca Lệ Thu  - tạm biệt mẹ Thu. Thế hệ con một lần hạnh phúc được hát trong liveshow của mẹ”.

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào vĩnh biệt danh ca Lệ Thu: 'Mùa Thu đã tắt! ảnh 1

Cùng chung tâm trạng, người mẫu Đức Tiến xót xa: "Tạm biệt danh ca Lệ. Mùa Thu đã tắt".

Ca sĩ Hàn Thái Tú bày tỏ niềm tiếc thương: “Vĩnh biệt Cô. Mùa Thu Chết. Danh Ca Lệ Thu. Vô cùng thương tiếc xin được chia buồn cùng Gia Đình Cô”.

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào vĩnh biệt danh ca Lệ Thu: 'Mùa Thu đã tắt! ảnh 2

Đau lòng trước tin dữ, ca sĩ Thanh Thảo bàng hoàng chia sẻ dòng trạng thái:

"Nước mắt mùa Thu khóc than một mình

Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh

Giọng ca buồn bã vào trong đời úa

Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài

Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình.....

Ngàn thu vĩnh biệt...."

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào vĩnh biệt danh ca Lệ Thu: 'Mùa Thu đã tắt! ảnh 3
Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào vĩnh biệt danh ca Lệ Thu: 'Mùa Thu đã tắt! ảnh 4

Stylist Trịnh Tú Trung gửi lời tiễn biệt Lệ Thu

Nghệ sĩ Việt nghẹn ngào vĩnh biệt danh ca Lệ Thu: 'Mùa Thu đã tắt! ảnh 5

Quách Tuấn Du xót xa trước thông tin

Trước đó, danh ca Lệ Thu nhập viện điều trị vì mắc COVID-19 tại bệnh viện Memorial Coast (California, Mỹ). Sức khỏe của bà yếu, phải cấp cứu trong phòng ICU của bệnh viện.

Sau gần 2 tháng chống chọi COVID-19 và có bệnh lý nền tiểu đường mãn tính, ca sĩ Lệ Thu đã không qua khỏi. Bà qua đời lúc 19 giờ ngày 15/01 (theo giờ Mỹ), tại bệnh viện Orange Coast Memorial, California, hưởng thọ 78 tuổi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.