Nghệ sĩ Việt: Người bàng hoàng bật khóc, kẻ không tin Vân Quang Long ra đi mãi mãi

Nghệ sĩ Việt: Người bàng hoàng bật khóc, kẻ không tin Vân Quang Long ra đi mãi mãi
TPO - Các nghệ sĩ Vbiz đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ca sĩ Vân Quang Long.

Mới đây, thông tin ca sĩ Vân Quang Long bất ngờ qua đời do đột quỵ tại Mỹ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nhật Kim Anh, Đan Trường, Quách Tuấn Du, Ninh Dương Lan Ngọc… và hàng loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nam ca sĩ. Người thì bàng hoàng bật khóc, người không tin vào sự thật người đồng nghiệp của mình giờ đã ra đi mãi mãi.

Nghệ sĩ Việt: Người bàng hoàng bật khóc, kẻ không tin Vân Quang Long ra đi mãi mãi ảnh 1 Ca sĩ Vân Quang Long bất ngờ qua đời tại Mỹ do đột quỵ. 

Trên trang cá nhân Facebook, ca sĩ Đan Trường bày tỏ: “Xin chia buồn cùng gia đình, yên nghỉ em nhé… em là một trong những nam ca sĩ lịch sự nhất mà anh từng gặp…”. Chỉ tính riêng 2 tháng cuối năm 2020, showbiz Việt đã liên tục phải đón nhiều tin buồn, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng không giấu được sự xúc động trước tin dữ: “Những ngày cuối năm, nghe tin dữ thật sự sốc. Tin buồn cứ liên tục, liên tục mong anh yên nghỉ”.

Nghệ sĩ Việt: Người bàng hoàng bật khóc, kẻ không tin Vân Quang Long ra đi mãi mãi ảnh 2 Ca sĩ Đan Trường gửi lời chia buồn đến gia đình của Vân Quang Long. 
Nghệ sĩ Việt: Người bàng hoàng bật khóc, kẻ không tin Vân Quang Long ra đi mãi mãi ảnh 3 Ca sĩ Cẩm Ly nghẹn ngào, không tin vào sự thật đàn em đã đi xa. 
Nghệ sĩ Việt: Người bàng hoàng bật khóc, kẻ không tin Vân Quang Long ra đi mãi mãi ảnh 4 Nhiều sao Việt khác cũng gửi lời tiễn biệt đến giọng ca nhóm 1088.

Ca sĩ Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh năm 1979, tại Sa Đéc. Anh được biết đến là cựu thành viên nhóm 1088 cùng Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và Ưng Hoàng Phúc. Khi nhóm tan rã, Vân Quang Long hoạt động với tư cách ca sĩ solo. Anh ghi dấu ấn với các khán giả 8X, 9X đời đầu với loạt bản hit như: "Thư cuối", "Chiếc lá mùa đông", "Huyền thoại nàng tiên cá"... 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.