NSND Trần Phương đóng vai A Phủ qua đời

NSND Trần Phương trong vai A Phủ (Vợ chồng A Phủ)
NSND Trần Phương trong vai A Phủ (Vợ chồng A Phủ)
TPO - NSND Trần Phương được đông đảo khán giả nhớ tên qua phim “Vợ chồng A Phủ” vừa qua đời sáng 26/8, hưởng thọ 91 tuổi.
“Vợ chồng A Phủ” là bộ phim đầu tiên nghệ sĩ Trần Phương tham gia, đảm vai A Phủ. Sau này nghệ sĩ Trần Phương tham gia nhiều bộ phim như “Chị Tư Hậu”, “Tiền tuyến gọi”, “Biển gọi”, “Ngày lễ thánh”, “Vợ chồng anh Lực”. Dù không được đào tạo bài bản về điện ảnh, sau này nghệ sĩ Trần Phương từ diễn viên chuyển qua làm đạo diễn. Một số bộ phim đình đám gắn với tên tuổi ông sau này như “Tội lỗi cuối cùng”, “Hy vọng cuối cùng”, “Đứng trước biển”, “Dòng sông hoa trắng” được đánh giá cao, mang lại cho ông nhiều giải thưởng.
NSND Trần Phương đóng vai A Phủ qua đời ảnh 1  NSND Trần Phương qua đời ở tuổi 91
Không chỉ làm phim điện ảnh, từ thập niên 1990, đạo diễn Trần Phương cũng tham gia thị trường phim truyền hình như: Vụ án hồ con rùa, Dòng thác, SBC, Thủ môn từ trên trời rơi xuống, Tình ngỡ đã phôi phai.
NSND Trần Phương đóng vai A Phủ qua đời ảnh 2 "Tội lỗi cuối cùng", một bộ phim nổi tiếng của đạo diễn NSND Trần Phương
NSND Trần Phương sinh năm 1930 tại Thái Nguyên, năm 16 tuổi rời nhà trường và tham gia kháng chiến. Ông trở thành diễn viên của Xưởng phim truyện Việt Nam (sau này là Hãng phim truyện Việt Nam) từ năm 1955. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2001, Giải thưởng Nhà nước năm 2007 với các phim: Hy vọng cuối cùng, Tội lỗi cuối cùng, Dòng sông hoa trắng. Những năm cuối đời, ông phải chống chọi với nhiều căn bệnh nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Sau khi người bạn đời đi xa, ông sống trong tuổi già cô đơn, có thời gian cuối đời ở trung tâm dưỡng lão. NSND Trần Phương qua đời sáng 26/8, tang lễ dự kiến tổ chức ngày 30/8.
MỚI - NÓNG