Sáng mai, NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng mai, NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng
TPO - Theo thông báo từ phía gia đình, 6h ngày 8/1/2019, nghi lễ đưa tiễn NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại nhà riêng thuộc Lô C- Chung cư Belleza (Đường Phạm Hữu Lầu- phường Phú Mỹ- Quận 7- TPHCM).
Sáng mai, NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 1
 

Theo cáo phó, vào lúc 6 giờ sáng sẽ là lễ động quan, sau đó Linh cữu NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được đưa đi hoả táng tại Nghĩa trang Đa Phước (Xã Đa Phước- huyện Bình Chánh- TPHCM).

Tuy nhiên, do con trai đầu của cố nghệ sĩ là Nguyễn Chánh Minh Thức hiện đang kẹt tại Canada, chưa về kịp nên đại diện phía gia đình vẫn đang phân vân, cân nhắc việc có nên thay đổi giờ động quan để chờ con trai được nhìn mặt cha lần cuối hay không.

Sáng mai, NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 2 Thương Tín và Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa"
Trong những ngày diễn ra tang lễ NSƯT Nguyễn Chánh Tín, đã có đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ tới viếng, chia buồn với gia đình. Diễn viên điện ảnh Thương Tín dù đang ở xa cũng cố thu xếp để tới viếng người anh, người đồng nghiệp.
Thương Tín chia sẻ: “Tôi hay tin anh Chánh Tín mất sáng ngày 4/1 nhưng đường xá xôi nên giờ mới đến viếng anh ấy. Tôi cảm thấy bàng hoàng, chưa thể tin anh ấy đã ra đi. Mới đây, chúng tôi còn gặp nhau, còn nói nhiều về chuyện ngày xưa khi cùng đóng Ván bài lật ngửa. Với tôi, anh Chánh Tín là người có tài năng, đóng phim cùng với anh tôi học hỏi được rất nhiều".
Thương Tín nói thêm ngày xưa nếu Chánh Tín được coi là một ngôi sao với vẻ đẹp sang trọng, quyền quý thì Thương Tín lại đối nghịch, khi được coi vẻ đẹp của sự phong trần, bụi bặm. Nhưng cả 2 đã cùng góp phần tạo lên nhưng thước phim đẹp, nhưng bộ phim hay. 
Sáng mai, NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 3 Đao diễn - NSƯT Lê Cùng Bắc tại đám tang 
Đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc thì chia sẻ nỗi buồn với chị Bích Trâm. Đạo diễn cho biết ngoài nhiều phim đóng chung cùng nhau, ông còn là hàng xóm với vợ chồng Nguyễn Chánh Tín nhiều năm. Theo Lê Cung Bắc, Chánh Tín có tài năng diễn xuất thiên phú mà ít người có được. Không chỉ trước đây mà mãi sau này, nhiều đao diễn cùng muốn mời Chánh Tín vào phim của mình. Đạo diễn nói. “Sự ra đi của Tín thực sự là một mất mát lớn cho nghệ thuật điên ảnh Việt Nam".
Sáng mai, NSƯT Nguyễn Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 4 Quyền Linh chia buồn với ca sỹ Bích Trâm (Vợ NSƯT Chánh Tín)
Diễn viên- MC Quyền Linh chia sẻ nhiều anh em nghê sỹ bị sốc khi nghe tin Chánh Tín ra đi bởi những lần gặp mặt cùng nhau, Chánh Tín vẫn khoẻ mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật. “Cách đây không lâu tôi còn làm các chương trình Ca sỹ bí ẩn, Hát câu chuyện tình với anh Chánh Tín xong. anh ấy còn hẹn tôi bữa nào gặp, vậy mà...”, Quyền Linh nghẹn ngào. Theo Quyền Linh, trong nghệ thuật điện ảnh, Chánh Tín xứng đáng là hình tượng để các nghệ sỹ trẻ hướng tới học hỏi.

Trong đám tang Nguyễn Chánh Tín, nhiều nghệ sỹ, nhiều người hâm mộ còn cho biết họ sẽ đến với Chánh Tín thêm 1 lần nữa để cùng với gia đình tiễn đưa người nghệ sỹ yêu mến về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là nghĩa cử với gia đình nhưng cũng là để hiện sự tri ân, cám ơn người nghệ sỹ đã đem hết sức mình làm nên vẻ đẹp một thời của nghệ thuật điện ảnh Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.